, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 24/01/2023, 22:55

Hàng ngàn người tham gia lễ xông biển ở cửa Sa Huỳnh

LÊ KHÁNH
(nongnghiep.vn)
Lễ xông biển được tổ chức mang theo ước vọng của ngư dân vùng biển về một năm mưa thuận gió hòa, tàu thuyền đánh bắt được nhiều tôm cá, cuộc sống no đủ.
Lễ hội thu hút rất nhiều người dân đến tham dự. Ảnh: N.H.
Lễ hội thu hút rất nhiều người dân đến tham dự. Ảnh: N.H.

Ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết), tại phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức ra quân nghề cá đầu năm (lễ xông biển).

Đây là lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa của ngư dân tại địa phương này được tổ chức vào đúng ngày mồng 3 Tết Nguyên đán hàng năm. Với những ý thiêng liêng, tốt đẹp, lễ hội luôn thu hút sự quan tâm hàng ngàn người dân.

Như thường lệ, buổi lễ bắt đầu bằng các nghi thức cúng thần Nam Hải tại Lăng Ông. Lúc này, các bô lão mặc áo dài, khăn đóng sát cầu, xin mở cửa biển với mong một năm trời yên biển lặng, lộc biển dồi dào về với ngư dân.

Những tiết mục văn nghệ dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống của ngư dân Sa Huỳnh được tổ chức tại lễ hội. Ảnh: N.H.
Những tiết mục văn nghệ dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống của ngư dân Sa Huỳnh được tổ chức tại lễ hội. Ảnh: N.H.

Tiếp đến là nghi thức mang lễ vật đến cúng tại miếu Thiên Yana ngay cửa biển Sa Huỳnh để cầu mong bình an, may mắn đến với mọi nhà. Hòa chung với đó là các tiết mục văn nghệ dân gian truyền thống hàng trăm năm qua mang đậm văn hóa của vùng đất này như như hát bả trạo, hát sắc bùa...

Trong không khí rộn ràng và tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn người dân, gần 20 tàu cá mang theo cờ Tổ quốc nối đuôi nhau xông biển đầu năm, gửi lời chúc ước năm mới thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy khoang.

Những tàu cá đầu tiên ra khơi vào năm mới mang theo hy vọng một năm đánh bắt thuận lợi. Ảnh: N.H.
Những tàu cá đầu tiên ra khơi vào năm mới mang theo hy vọng một năm đánh bắt thuận lợi. Ảnh: N.H.

Ông Nguyễn Sáu, Trưởng vạn chài Thạch By (phường Phổ Thạnh) cho biết: “Lễ xông biển truyền thống của ngư dân Sa Huỳnh đã có từ ngàn xưa. Trong ngày lễ này, tất cả ngư dân đều luôn cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, tàu thuyền ra khơi thuận lợi để đánh bắt được nhiều tôm cá”.

Phường Phổ Thạnh là một trong những địa phương có truyền thống khai thác hải sản lâu đời. Mục tiêu trong năm 2023, địa phương này sẽ khai thác trên 45.000 tấn hải sản các loại.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.
Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm

Căn bệnh virus sưng chồi ca cao (CSSVD) do loại rệp sáp gây ra đang tàn phá những rừng cây ca cao ở Tây Phi và có khả năng khiến nguồn cung chocolate toàn cầu gặp nguy hiểm.





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất