, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 09/08/2022, 08:00

Ngày xửa ngày xưa vẫn "sốt" dù trễ hẹn 2 năm với khán giả

NGỌC HẠ
Ngày xửa ngày xưa 33 - Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá của sân khấu kịch Idecaf đã thành công khi trở lại với khán giả. Sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng do đại dịch, điều gì làm tác phẩm này tạo nên cơn “sốt vé” và liên tục thêm suất diễn tăng cường?

Giữa những bấp bênh của kịch nói cả nước sau đại dịch, những tưởng sẽ mất một thời gian khá dài để các sân khấu kịch quay trở lại với khán giả. Thế nhưng khi trở lại, vở Ngày xửa ngày xưa 33 đã cháy vé 5 suất diễn đầu tiên. Đồng thời, vở kịch thành công khi công diễn hồi đầu tháng 7 và nhận về cơn mưa lời khen từ công chúng.

Ngày xửa ngày xưa trở lại cùng những nghệ sĩ đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Trước giờ mở bán trực tuyến, Ngày xửa ngày xưa đã có hơn 6.500 khán giả xếp hàng chờ đợi trên trang bán vé TicketBox. Ngay khi bắt đầu mở bán, lượng truy cập quá tải đã tạo nên cơn “sốt vé” hàng loạt. Sau 5 suất diễn đầu tiên, Ngày xửa ngày xưa 33 bất ngờ tiếp tục mở bán vé cho 8 suất tiếp theo. 

Nhận thấy tình trạng có đông khán giả tiếc nuối khi chưa săn được vé trực tuyến, Ngày xửa ngày xưa 33 đã tăng cường thêm nhiều suất diễn. Mới đây nhất là ngày 3/8, chương trình đã mở bán thêm 2 suất tăng cường vào ngày 21/8.

Sau 2 năm ảnh hưởng vì Covid-19, sân khấu Ngày xửa ngày xưa 33 với vở diễn “Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá” của tác giả Quang Thảo và đạo diễn Đình Toàn đã đại thắng cả về mặt phòng vé cũng như chất lượng nội dung.

Là một người hâm mộ trung thành với Ngày xửa ngày xưa, khán giả Đào Lương Vũ (21 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Mình chọn Idecaf một phần do có các cô chú nghệ sĩ gạo cội đã gắn bó với tuổi thơ của mình, một phần cũng vì các vở kịch của Idecaf rất mang tính thời sự và dí dỏm không kém. Mình nghĩ đó là lý do để Idecaf thu hút phần đông thị hiếu của khán giả hâm mộ kịch nói”.

Về trải nghiệm xem kịch của bản thân, Vũ chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình xem Ngày xửa ngày xưa tại Nhà hát Bến Thành, khác biệt rất nhiều so với xem qua băng đĩa. Từ việc được thấy trực tiếp các cô chú thoại, diễn, giao lưu với khán giả đến cách dàn dựng, biến hóa phép màu trên sân khấu. Tất cả hài hòa với nhau, mang đến cảm giác hoàn toàn mới. Câu chuyện lần này có sự cổ điển trong khai thác cốt truyện, song vẫn mang tính hiện đại và giáo dục cao”.

NSƯT Thành Lộc và NSƯT Mỹ Duyên tương tác duyên dáng ở Ngày xửa ngày xưa 33. Nguồn: FB Đình Toàn Vũ.

Nghệ sĩ Đình Toàn - đạo diễn, diễn viên vở “Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá” nói về cảm xúc khi được đứng trên sân khấu sau thời gian dài gián đoạn vì Covid-19: “Cảm giác rất nôn nóng! Vì trước đó mình cũng chuẩn bị để ra mắt, nhưng đùng một cái có dịch và Ngày xửa ngày xưa đã trễ hẹn với khán giả 2 năm. Hồi hộp chờ đợi đến tháng 7 năm nay, không biết liệu mình có thuận lợi diễn hay không. Đình Toàn cũng giống như tất cả anh chị em nghệ sĩ, đều háo hức từng ngày, đến khi công diễn mới yên tâm”.“Bản thân là người nghệ sĩ, mình rất mừng vì có thể đóng góp những điều tốt đẹp và mang lại giá trị thẩm mỹ cho khán giả", nghệ sĩ Đình Toàn.

“Mọi người còn yêu thích kịch và đến với sân khấu thì bản thân những người làm kịch càng trân trọng cơ hội gặp gỡ khán giả. Để biết ơn, mình phải có những tác phẩm thật hay, thật ý nghĩa để đền đáp. Khi khán giả đến xem, bầu không khí hết sức tuyệt vời, họ làm nghệ sĩ thăng hoa theo sự cổ vũ cuồng nhiệt đó. Đình Toàn cảm ơn khán giả đã đánh giá rất tốt về nội dung, dàn dựng, kịch bản cũng như sự trình diễn của diễn viên. Mình cũng nhận được nhiều lời nhắn nhủ và thật sự hạnh phúc sau từng đêm diễn", nam nghệ sĩ thấy hào hứng khi Ngày xửa ngày xưa 33 được khán giả đón nhận tích cực.

“Sau cùng, vở diễn rất chan hòa và bùng nổ”, nghệ sĩ Đình Toàn chia sẻ trên Facebook cá nhân.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất