, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 03/12/2022, 10:22

Hé lộ tài sản và mức lương "khủng" của cầu thủ giúp Hàn Quốc tạo "địa chấn" ở World Cup đêm qua

NGHI DUNG
(tổng hợp)
Anh chàng điển trai này đã giúp Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup 2022.

Đêm qua, Hàn Quốc đã lội ngược dòng, thắng Bồ Đào Nha để đặt chân vào vòng 1/16 của World Cup 2022. Trong đó có sự toả sáng của Son Heung min ở phút bù giờ.

Cầu thủ Son Heungmin đang thi đấu cho Tottenham Hotspur  và sẽ ở lại câu lạc bộ này ít nhất đến 2025. Hiện, khối tài sản của cầu thủ này được ước tính hơn 30 triệu USD.

Mức lương chàng cầu thủ này nhận được vào khoảng 200.000 bảng/tuần.

Với mức lương này, dự kiến Son Heung-min sẽ nhận hơn 52 triệu bảng trong vòng 5 năm từ 2020 đến 2025.

Ngoài tiền từ đá bóng, anh còn kiếm bộn tiền nhờ quảng cáo cho các nhãn hàng.  Anh là đại sứ thương hiệu của những hãng thời trang nổi tiếng như Burberry, TUMI và Calvin Klein.

Ngoài ra, anh cũng là gương mặt quảng cáo hot ở Hàn Quốc được  hàng loạt các nhãn hàng từ đồ ăn nhanh, dầu gội đến ghế mát-xa, điện thoại,... ở quê nhà ký hợp đồng. 

Với số tiền có được, anh đã tậu Ferrari LaFerrari có giá hơn 1 triệu bảng. Ngoài ra, anh còn sở hữu Audi R8 Coupe, Maserati Levante...

Anh cũng là gương mặt được nhiều hãng ô tô thuê quảng cáo.

Ngoài ô tô, anh còn sở hữu các mẫu đồng hồ đắt tiền như Rolex Submariner Date 126613LN. Trong lần  ra sân bay, Son Heung-min đeo Patek Philippe Nautilus 5711 có giá 34.893 USD.

Anh cũng là người tích cực làm từ thiện. Son Heung Min từng ủng hộ số tiền 100.000 Bảng cho các hoạt động cứu hộ và khắc phục hậu quả của vụ cháy rừng ở hạt Goseong (Hàn Quốc) - được coi là thảm kịch tệ nhất trong lịch sử nước này.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm





Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất