, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 28/08/2022, 06:52

Hết thời, sao “Thuỷ Hử” về quê trồng rau, kẻ phải biểu diễn mua vui cho khách du lịch

THU HÀ
(Theo QQ)
Từng nổi đình nổi đám, khi hết thời thì người phải đi thuê nhà, người lại về trồng rau thế này.

Hiện nay, không ít các ngôi sao Hong Kong sau khi hoạt động nghệ thuật nhiều năm đã có được cuộc sống giàu sang với biệt thự và xe hơi tiền tỷ. Song bên cạnh đó cũng có những sao nổi tiếng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hối hả của thành thị nên đã chuyển về sống tại vùng nông thôn.

Lâm Uy

Lâm Uy được biết đến qua các vai diễn phản diện trong các bộ phim truyền hình Hong Kong. Tuy vào nghề khá muộn ở tuổi 24, ông vẫn sở hữu cho mình một lượng lớn các tác phẩm chất lượng, trong đó phải kể đến bộ phim “Thuỷ hử”.

Lâm Uy nổi danh qua tác phẩm "Thuỷ hử".

Cho đến nay, Lâm Uy đã xuất hiện trong hơn 200 tác phẩm và hợp tác với hàng loạt các ngôi sao đình đám như Thành Long hoặc Châu Tinh Trì. Ở tuổi 68, nam diễn viên vẫn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình song đã giảm dần số lượng các tác phẩm tham gia.

Lâm Uy có cuộc sông khá yên bình tại một vùng quê. 

Mới đây, Lâm Uy đã mua một căn biệt thự tại một vùng nông thôn ở Hà Bắc. Nam diễn viên dành thời gian tại đây trồng rau để có thể tự cung cấp thức ăn hàng ngày. Từ đoạn video mà Lâm Uy đăng tải, có thể thấy cuộc sống nơi thôn quê của ông khá yên bình. Hằng ngày, nam diễn viên sẽ đi dạo và trò chuyện với người dân địa phương.

Hoàng Nhất Sơn

Nhắc đến Hoàng Nhất Sơn phải kể đến những vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm của Châu Tinh Trì như: Trường học Uy Long, Vua Phá Hoại, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Tình thánh,… Tuy chỉ xuất hiện với vai trò là diễn viên phụ, song nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời mà Hoàng Nhất Sơn còn được coi là “bạn diễn vàng” của “vua hài kung fu” Châu Tinh Trì.

Hoàng Nhất Sơn được xem là bạn diễn ăn ý nhất màn ảnh của Châu Tinh Trì. 

Cách đây không lâu, Hoàng Nhất Sơn đã đăng một đoạn video ngắn với mục đích thông báo rằng ông đã vượt 1,483 km đến đảo Tây Sơn, Tô Châu thuê một căn nhà cũ với giá 2 nghìn NDT (hơn 6,8 triệu đồng).

Nam diễn viên họ Hoàng từ bỏ thành phố hoa lệ về vùng nông thôn thuê nhà sống. 

Căn nhà nam diễn viên vừa thuê khá cũ và bụi bặm, nên ông đã phải mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp thì mới có thể ở được. Gác lại sự nghiệp diễn xuất, Hoàng Nhất Sơn vẫn luôn mong muốn có được một cuộc sống giản dị nơi thôn quê. Tuy căn nhà thô sơ, song ông tỏ ra rất vui vẻ, ông còn đến thăm một khu chợ tại địa phương và cho thấy bản thân dễ dàng và nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống nơi đây.

Hoàng Nhất Sơn nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống tại vùng quê. 

Tôn Hưng

Tôn Hưng từng được coi là nam diễn viên ăn khách nhất nhì màn ảnh thời bấy giờ. Ông được biết đến khi đóng chính trong hàng loạt các tác phẩm ăn khách như: Hoa Mộc Lan, Rung động bất chợt, Thần điêu đại hiệp, Tiếu ngạo giang hồ,…

Tôn Hưng từng là sao nam ăn khách nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. 

Nổi tiếng là vậy, song ông không thể cạnh tranh cũng như theo kịp những xu hướng mà các diễn viên trẻ mang lại, chính vì vậy mà Tôn Hưng dần rút lui khỏi làng giải trí. Hiện tại, nam diễn viên đã chuyển đến sống ở một vùng quê tại Ninh Hạ và mở một homestay.

Giờ đây, Tôn Hưng có một cuộc sống thoải mái, yên bình. Ngoài việc quản lý căn homestay thì thỉnh thoảng ông còn chơi nhạc phục vụ du khách và cùng bạn bè đi dã ngoại.

Liêu Vĩ Hùng

May mắn nổi danh ngay từ khi vừa mới ra mắt nhờ hợp tác cùng Châu Nhuận Phát trong “Võng trung nhân”, Liêu Vĩ Hùng đã để lại được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Liêu Vĩ Hùng từng được xem là vua hài Hong Kong. 

Liêu Vĩ Hùng nhanh chóng trở thành nam diễn viên nổi tiếng của Hong Kong, từ đây sự nghiệp diễn xuất của ông khá thuận lợi khi tiếp tục ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm ăn khách như: Ỷ thiên đồ long ký, Ngũ hổ tướng, Tuyệt đại song Kiều,…

Sau vài chục năm lăn lội trong giới showbiz, Liêu Vĩ Hùng đã quyết định từ bỏ việc đóng phim và trở về quê làm nông nghiệp. Nam diễn viên sau đó đã mở một nông trại và nghiên cứu các giống lúa mới, cũng như mời nhiều chuyên gia nông nghiệp đến hướng dẫn.

Liêu Vĩ Hùng từ bỏ nghiệp diễn về quê làm nông nghiệp. 

Cuối cùng, ông đã phát triển ra một loại lúa mới có tên là “Acanmi” và nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng. Ngoài ra, ông còn nhận được giải thưởng cho những phát minh cống hiến cho nền nông nghiệp nước nhà.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất