Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) thuộc Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), quá trình chuyển đổi từ các điều kiện trung tính có thể xảy ra trong vài tháng tới.
Hiện tượng El Nino là sự nóng lên của nhiệt độ bề mặt đại dương ở phía Đông và trung tâm Thái Bình Dương, đôi khi gây thiệt hại mùa màng, lũ quét hoặc hỏa hoạn.
Tổ chức Khí tượng Thế giới hồi đầu tháng 5 cũng cho biết, kiểu thời tiết này có thể góp phần làm tăng nhiệt độ toàn cầu.
Ông Brian Morris - nhà khí tượng nông nghiệp (Châu Á) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) nói: "Liên quan đến sự kiện này, có những dấu hiệu cho thấy nó sẽ mạnh lên và xảy ra vào giữa mùa. Điều này có nghĩa là gió mùa có thể bắt đầu diễn ra đúng thời điểm nhưng với lượng mưa theo mùa thấp hơn mức trung bình".
Dự báo, Úc có thể chứng kiến một mùa đông khởi đầu khô hơn và ấm hơn sau 3 năm thời tiết ẩm ướt và khó lường. Trong khi Ấn Độ - nhà sản xuất lúa mì, gạo và đường lớn thứ 2 thế giới, có thể có lượng mưa dưới mức trung bình do hiện tượng này gây ra.
Brian Morris cho biết thêm, những thay đổi về nhiệt độ nước biển như Lưỡng cực Ấn Độ Dương có thể là điểm tích cực, giảm thiểu tác động của El Nino ở Ấn Độ và tăng cường ảnh hưởng ở Đông Nam Á.