, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 11/05/2022, 15:47

Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu mắc ca vào thị trường Trung Đông

THÙY DUNG
Sáng nay (11/05), lãnh đạo Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, thành viên Hội đồng Hạt - Quả khô Quốc tế - INC đã có mặt để tham dự Hội nghị INC lần thứ 39 tại Dubai.
Đại diện các thành viên sáng lập Hiệp hội Mắc ca thế giới (WMO).

Hội nghị INC là sự kiện thường niên của Hội đồng Hạt - Quả khô Quốc tế - INC, thu hút sự tham gia của rất nhiều đại biểu quốc tế. Tại Hội nghị, INC đã công bố các thông tin quan trọng và thảo luận về một số vấn đề của nhiều ngành trong lĩnh vực hạt - quả khô thuộc nhiều nước trên thế giới.

Nhân chuyến đi này, đoàn công tác của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cũng đã làm việc với các doanh nghiệp lớn tại Dubai về việc xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm mắc ca của Việt Nam vào thị trường Trung Đông.

Lãnh đạo Hiệp hội Mắc ca Việt Nam thảo luận cùng các đại biểu quốc tế.

Ông Huỳnh Ngọc Huy – Tổng Thư ký Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cho biết: “Đây là cơ hội tốt để chúng ta gặp gỡ, giao thương với các đối tác, bạn hàng trong lĩnh vực hạt - quả khô nói chung và hạt mắc ca nói riêng nhằm tăng cường tiếp cận các thị trường tiềm năng trên thế giới”.

Trước đó, ngày 10/05, Hiệp hội Mắc ca thế giới (WMO) đã chính thức ra mắt và có buổi họp đầu tiên. Hiệp hội Mắc ca Việt Nam là một trong 7 thành viên sáng lập WMO.

Tại cuộc họp đầu tiên, các thành viên WMO đã đi đến thống nhất sẽ cùng nhau đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá mắc ca trên toàn thế giới nhằm tăng tiêu thụ sản phẩm từ loại cây này.

Trên tinh thần hợp tác vì sự phát triển chung của ngành hạt - quả khô nói chung và mắc ca nói riêng, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam khẳng định sẽ là thành viên tích cực của INC cũng như của WMO trong các hoạt động sắp tới.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất