, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 23/02/2023, 23:52

Hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn và sinh kế cho ngư dân nghèo

NGỌC HÒA - THANH HẰNG
Ngày 21/2, thực hiện chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương hội Chữ thập đỏ phát động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình, Ban Dân vận tỉnh ủy, Sở NN&PTNT và chính quyền địa phương đã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn và sinh kế cho ngư dân nghèo trên địa bàn các xã, phường khu vực biên giới biển của huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.
Hỗ trợ  bò giống cho các hộ khó khăn tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn đã trao hỗ trợ kinh phí xây nhà ở an toàn cho 4 nhà, mỗi nhà 50 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho 12 gia đình, mỗi gia đình 10 triệu đồng để mua bò sinh sản. Bên cạnh đó, trao tặng 250 suất quà, mỗi suất trị giá 335.000 đồng, gồm tiền mặt và gạo.

Đối tượng được hỗ trợ trong chương trình là ngư dân làm nghề chài lưới, các hộ gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Thượng tá Ngô Minh Điền - Phó Chính ủy BĐBP Quảng Bình và ông Đào Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình trao tặng quà cho các hộ dân tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” bắt đầu triển khai tại Quảng Bình từ năm 2022, hướng đến những địa bàn vùng bãi ngang, giúp ngư dân thoát nghèo, cải thiện đời sống của người dân khu vực biên giới biển. Đến nay, chương trình đã thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Thông qua chương trình, đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo ở vùng biên giới biển từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất