, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 27/01/2018, 05:35

Hoa tết Hội An

Mấy ngày nay thời tiết nắng ráo nên các vườn hoa tại Hội An cũng bắt đầu rộn ràng hơn, ai cũng tất bật chăm sóc hoa sẵn sàng đón tết. Dự báo năm nay hoa sẽ được giá.

Ông Trịnh Văn Quang chăm sóc những chậu hoa cúc.
Ông Trịnh Văn Quang chăm sóc những chậu hoa cúc.

Tại phường Cẩm Châu, nơi cung cấp hoa tết nhiều nhất cho thành phố và những vùng lân cận, những ngày này về các khối phố Sơn Phô 1, Sơn Phô 2 dễ dàng bắt gặp không khí xuân đã rộn ràng. Vừa buộc lại chậu cúc đóa lớn, ông Trịnh Văn Quang (tổ 8, khối phố Sơn Phô 1) cho biết, năm nay ông trồng 600 chậu cúc, nhưng trong cơn lụt cuối năm 2017 vườn ông hư hết 200 trăm chậu, hiện một số chậu ra hoa hơi sớm nhưng nhìn chung đều trúng tết.

Người dân tập trung chăm sóc hoa để kịp tết.
Người dân tập trung chăm sóc hoa để kịp tết.

“Mấy năm trước tôi trồng khoảng 700 - 800 chậu cúc, năm nay lụt lội nên xem như thất bại, chỉ hy vọng số hoa còn lại được giá. Thông thường phải qua rằm tháng Chạp (15 - 12 âm lịch) khách hàng mới đến mua rộ nhất. Hiện chưa biết giá thế nào nhưng nói chung hoa năm nay sẽ đắt vì các nơi khác hoa bị hư hại nhiều” - ông Quang phỏng đoán.

Dạ yến thảo đang bắt đầu khoe sắc.
Dạ yến thảo đang bắt đầu khoe sắc.

Còn với ông Nguyễn Minh (tổ 10, khối phố Sơn Phô 1), người chuyên trồng dạ yến thảo và hoa sao băng, tết năm nay ông còn kỳ vọng sẽ có thu nhập khá từ vài chục chậu hoa tía tô, loại lần đầu tiên được trồng ở Hội An. Dự đoán giá bán 200 - 300 nghìn đồng/chậu hoa tía tô. “Mấy năm tôi chỉ trồng dạ yến thảo và hoa sao băng nhưng năm nay bắt đầu trồng thử hoa tía tô vì loại hoa này lạ, dễ trồng, giá cũng được nên chắc thị trường sẽ ưa chuộng” - ông Minh kỳ vọng.

Hoa tía tô lần đầu tiên được trồng tại Hội An.
Hoa tía tô lần đầu tiên được trồng tại Hội An.

Tuy nhiên, khấp khởi nhất phải kể đến vườn mai nhà ông Nguyễn Ích (tổ 8, khối phố Sơn Phô 1). Nếu thời tiết suôn sẻ, năm nay sẽ có khoảng 50 chậu mai thế được ông cho khách hàng thuê. Phần lớn mai vườn ông Ích có tuổi đời hàng chục năm, cá biệt nhiều cây tuổi đời hơn 40 năm.

Những chậu mai nhà ông Nguyễn Ích có tuổi đời hàng chục năm.
Những chậu mai nhà ông Nguyễn Ích có tuổi đời hàng chục năm.

Thông thường những tết trước, mỗi chậu mai ông Ích cho thuê có giá 8 - 10 triệu đồng, thời gian 15 ngày (25 tháng 12 đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch). Nếu bông đẹp giá có thể lên đến 15 triệu đồng, ngược lại thì giá thấp hơn khoảng 5 - 6 triệu đồng/chậu. Khách thuê chủ yếu là các doanh nghiệp, khách sạn. “Tết năm nào trúng thì kiếm được 100 triệu đồng, có năm 120 triệu đồng nhưng cũng có năm không được đồng nào do hoa ra không kịp. Năm nay khách cũng đã đến đặt hết rồi nhưng mình không dám nhận cọc vì còn phụ thuộc vào thời tiết, sợ hoa ra không trúng. Bữa nay trời có vẻ ấm hơn nên hy vọng mai sẽ nở bung trúng tết” - bà Trần Thị Lý, vợ ông Ích chia sẻ.

Năm nay sẽ có khoảng 50 chậu mai thế được gia đình ông Ích cho khách hàng thuê chưng tết.
Năm nay sẽ có khoảng 50 chậu mai thế được gia đình ông Ích cho khách hàng thuê chưng tết.

 Theo báo Quảng Nam

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất