, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 24/08/2022, 05:07

“Hoắc Kiến Hoa phiên bản Việt” hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube là ai?

Trai Phan
Nhật Phong vừa tái xuất làng nhạc bằng MV “Hãy để anh yên”.

MV “Hãy để anh yên” - Nhật Phong

Tối 22/8, ca sĩ Nhật Phong – người sở hữu ngoại hình giống tài tử Hoắc Kiến Hoa đã tung sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Hãy để anh yên”.

Ca khúc được chấp bút bởi cha đẻ bản hit “Ai chung tình được mãi” – nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Gia điệu thuộc thể loại ballad với lời ca đậm chất tự sự và sâu lắng hứa kết hợp với giọng hát trầm ấm của Nhật Phong hứa hẹn sẽ là một bản hit tiếp nối thành công của “Tướng quân”, “Thằng hầu” hay “Sầu tương tư” mà giọng ca 9x thể hiện trước đó.

Ca sĩ Nhật Phong

Trong MV “Hãy để anh yên”, Nhật Phong tham gia đóng vai nam chính và tự kể câu chuyện tình của chính mình. Dù dặn lòng mình nhiều lần “Đừng phiền anh nữa nhé, xin hãy để anh yên…Đừng làm anh phải nhớ, xin hãy để anh quên...” nhưng vì quá yêu, quá thương người con gái đó mà chẳng thể buông tay, ngậm ngùi chấp nhận trở thành “người thay thế” và đến bên mỗi khi cô ấy cần.

Nhật Phong tên thật là Nguyễn Thế Bình, sinh năm 1992 tại Lào Cai. Anh theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từng tham gia nhiều cuộc thi ca hát như "Sao Mai", "Tiếng hát Truyền hình Hà Nội"... Tuy nhiên, cái tên Nhật Phong chỉ thực sự được khán giả biết đến khi cover các bản hit quen thuộc với thế hệ 8x như "Tình đơn phương 2", "Mưa trên cuộc tình"…

Ảnh so sánh giữa Hoắc Kiến Hoa (trái) và Nhật Phong 

Được xem là "bản sao" của Hoắc Kiến Hoa tại Việt Nam nhưng trong suốt thời gian qua, Nhật Phong đã và đang nỗ lực chứng minh cho khán giả thấy tài năng của mình.

Sau khi debut với vai trò ca sĩ vào năm 2018 tới nay, Nhật Phong đã chứng minh được sức hút và sở hữu lượng fan đông đảo. Kênh YouTube của anh đạt gần 1,3 triệu người theo dõi, các sản phẩm anh ra mắt khán giả trên nền tảng này đều đạt thành tích khủng: Thằng hầu (39 triệu lượt xem), Tướng quân (65 triệu lượt xem), Yêu một người tổn thương (43 triệu lượt xem), Anh từng cố gắng (32 triệu lượt xem).

Nhật Phong cho hay: “Tôi vẫn luôn cố gắng tìm cho mình một sắc màu riêng, một con đường âm nhạc độc đáo để có thể bật lên giữa thời buổi ca sĩ mọc lên nhiều như nấm sau mưa, chỉ cần cầm mic lên là thành ca sĩ”.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất