, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 29/10/2021, 14:11

Hoàng cung Huế mùa chim trời di trú

NGUYỄN PHÚC BẢO MINH
(laodong.vn)
Hàng năm, cứ đến tháng 9, 10 là từng đàn chim trời từ biển vào đất liền hoặc từ đồng ruộng bay về đậu khắp bề mặt các bãi cỏ ngập nước ứ khắp nơi trong Hoàng cung Huế.
 

Hoàng cung Huế mùa chim trời di trú

Hàng năm, cứ đến tháng 9, 10 là từng đàn chim trời từ biển vào đất liền hoặc từ đồng ruộng bay về đậu khắp bề mặt các bãi cỏ ngập nước ứ khắp nơi trong Hoàng cung Huế.

Từ 5 năm trước đã có một chú Diệc bay vào tránh bão và bị thương. Ban Giám đốc cùng với Phòng Cảnh quan Môi trường Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chăm sóc chú Diệc này đến khi bình phục và thả về với thiên nhiên sau khu vực hậu hồ của vườn Cơ Hạ.

Và cũng bắt đầu từ đó - cứ vào mùa mưa bão - chim lại bay về rất nhiều, đa số là loài cò trắng. Đặc biệt năm nay chim di trú trong Hoàng cung Huế còn xuất hiện thêm giống cói và vạc...

NGUYỄN PHÚC BẢO MINH (laodong.vn)

 
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất