, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 14/02/2023, 07:59

Hội Gen Z tặng quà Valentine: "Ting ting là âm thanh hay nhất"

Hạ Nhiên
Những người trẻ thuộc thế hệ Gen Z luôn có cách đặc biệt, mới lạ để bày tỏ tình cảm với đối phương.

Lựa chọn quà Valentine vừa độc đáo, vừa ý nghĩa đôi khi là bài toán khó (ảnh minh họa)

Valentine (ngày Lễ tình yêu) được xem là dịp đặc biệt để các cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau. Trên các diễn đàn mạng xã hội cận ngày 14/2, không khó để bắt gặp các bài viết gợi ý chuyện tặng quà gì cho bạn trai/bạn gái. Và những người trẻ thuộc thế hệ Gen Z luôn có cách đặc biệt, mới lạ để bày tỏ tình cảm với đối phương.

“Ting ting là âm thanh hay nhất”

Nhiều bạn trẻ hiện đại quan niệm khá thực tế về tình yêu. Với họ, quà cáp hiện vật chỉ là thứ tượng trưng, tiền mới chính là món quà thực tế hơn cả. Đăng Tuấn (26 tuổi) đã đi làm và ít nhiều có được “một số dư” trong tài khoản. Món quà anh ưu tiên tặng cho bạn gái vào mỗi dịp lễ đặc biệt là một khoản tiền, con số bao nhiêu còn tùy thuộc vào điều kiện hoặc tầm quan trọng của từng dịp.

Đăng Tuấn cho rằng, việc tặng tiền vừa khiến bạn gái ưng ý, lại vừa giúp anh bớt “đau đầu” khi phải nghĩ quà tặng. Với khoản tiền đó, bạn gái có thể tùy ý mua những món đồ mình yêu thích, bản thân anh cũng không phải lo lắng món quà của mình có khiến bạn gái vừa lòng hay không.

“Đừng nói tặng tiền là không bất ngờ nhé bởi, không phải dịp nào số tiền mình tặng cũng giống nhau. Đôi khi, để mới lạ một chút, mình sẽ chọn 1 con số mang ý nghĩa đặc biệt, rồi chuyển khoản đúng theo con số đó. Không biết các cô gái khác thế nào chứ bạn gái mình rất thích cách tặng quà này”, Đăng Tuấn nói.

Duy Hải (25 tuổi) cũng có cùng quan điểm. Với anh “ting ting là thứ âm thanh hay ho nhất” và đó luôn là món quà anh tặng bạn gái vào dịp Valentine. Nhưng thay vì chuyển khoản trực tiếp, anh sẽ chọn những cách tặng quà mới lạ hơn như: mua đồ trang sức giá trị hoặc tặng một “bó hoa đồng tiền”.

“Mình đã thử cách này vào năm ngoái và thành công mỹ mãn. Mình đặt một bó hoa được xếp bằng những tờ tiền 50.000 đồng. Tính ra, giá trị không quá lớn nhưng khi nhận được bạn gái mình bất ngờ, sung sướng lắm. Cũng có năm không được gặp nhau trực tiếp vào ngày Valentine thì mình chuyển khoản, kèm theo một hộp socola cùng hoa ship đến tận nhà. Mình nghĩ, giá trị quà tặng không quan trọng bằng cách tặng. Dù tặng quà gì cũng phải thể hiện rõ được sự chân thành thì đối phương mới vui”, Duy Hải chia sẻ.

"Món quà ý nghĩa nhất là cuộc hẹn bất ngờ"

Dù thực tế đến mấy thì tình yêu vẫn không thể thiếu một chút mộng mơ. Có những người thích tặng người yêu tiền nhưng cũng có những bạn trẻ thích chuẩn bị một món quà độc đáo nào đó để đem đến sự bất ngờ cho đối phương.

Những món quà mang tính bất ngờ luôn được giới trẻ tìm kiếm (ảnh minh họa)

Lê Kiên (23 tuổi) thừa nhận mình đang là sinh viên nên không có điều kiện tặng bạn gái những món quà giá trị. Bởi vậy, anh thường tận dụng tài lẻ, tự tay làm những món đồ hanmade đẹp mắt để tặng người yêu dịp Valentine.

“Mình là sinh viên Kiến trúc, việc làm ra một vài món đồ kỷ niệm không khó. Valentine năm ngoái, mình dựng một ngôi nhà bằng tăm để tặng bạn gái, cô ấy cực vui và bất ngờ. Valentine năm nay, mình quyết định tự khâu một chiếc ví xinh xẻo tặng cô ấy. Mình thấy may mắn khi bạn gái là người hiền dịu, biết điều, không thực dụng. Bởi vậy, những món quà của mình chẳng có giá trị gì to tát mà vẫn đủ khiến cô ấy vui”, Lê Kiên nói.

Quan niệm Valentine là dịp đôi bên cùng thể hiện tình cảm với nhau nên Nguyễn Nhi (25 tuổi) luôn chủ động chuẩn bị quà tặng bạn trai. Nhi thừa nhận, việc tặng quà cho con trai rất khó vì họ không có nhiều sở thích như con gái. Cô thường để ý người yêu đang thiếu thứ gì rồi mua thứ đó làm quà tặng nhưng không phải lần nào cũng chọn được mòn quà đúng với sở thích của người yêu.

“Socola là thứ không bao giờ thiếu trong danh sách quà của mình. Ngoài ra, mình sẽ mua thêm một món đồ gì đó như quần, áo, dây lưng, cà vạt, ví tiền… Đôi khi, mình sẽ khắc tên cả hai lên những món đồ đó để món quà thêm phần ý nghĩa. Cũng có năm, mình không tặng quà gì mà chỉ chuẩn bị một bữa cơm lãng mạn rồi mời bạn trai đến nhà ăn. Tụi mình yêu lâu rồi nên việc chọn quà khá là vất vả”, Nhi tâm sự.

Đối với những cặp đôi yêu xa, món quà Valentine ý nghĩa nhất là một cuộc hẹn bất ngờ và khoảng thời gian chất lượng bên nhau.

Xuân Trường (26 tuổi) hiểu rất rõ điều này. Anh và bạn gái “người Bắc, kẻ Nam”, cả năm có khi chỉ gặp nhau một lần vào dịp Tết. Yêu xa, họ không cần quà cáp đắt tiền mà chỉ cần được gặp nhau và ở bên nhau.

“Valentine năm nay, tôi sẽ đặt vé ra Bắc thăm bạn gái và tôi tin, món quà bất ngờ này sẽ khiến cô ấy hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì. 4 năm yêu xa là 4 mùa Valentine tôi đặt hoa, quà ship đến nhà và công ty cô ấy nhưng chưa một lần cô ấy cảm thấy vui trọn vẹn. Điều bạn gái tôi kỳ vọng là hai người được ở cạnh nhau vào dịp đặc biệt này. Năm nay, tôi sẽ biết nguyện ước ấy thành sự thật”, Xuân Trường háo hức kể.

Mỗi cặp đôi có một có một cách tặng quà hay kỷ niệm riêng trong ngày Valentine. Nhiều người thừa nhận, lựa chọn quà cáp vừa độc đáo, mới lạ, vừa tạo sự bất ngờ lại đúng ý đối phương là một bài toán khó. Các cặp đôi yêu càng lâu càng khó tạo bất ngờ cho nhau. Tuy nhiên, hội Gen Z bằng sự nhạy cảm và sáng tạo của mình, luôn có những cách chọn quà rất độc đáo để thể hiện tình yêu.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất