, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 27/12/2022, 12:33

Hơn 1.000 đặc sản được giới thiệu tại Lễ hội “Tết Xanh quà Việt - Xuân Quý Mão 2023”

TUẤN ANH
Ngày 27/12/2022, Lễ hội “Tết Xanh quà Việt - Xuân Quý Mão 2023” đã chính thức khai mạc, mở cửa đón khách tại LandMark 81 - Vinhome Central Park (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Chương trình do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp, CLB doanh nghiệp dẫn đầu (LBC), Hiệp hội nước mắm truyền thống và Trung tâm Bảo tồn văn hóa ẩm thực cùng phối hợp tổ chức.
Lễ hội “Tết Xanh quà Việt - Xuân Quý Mão 2023” diễn ra từ 27/12/2022 đến 1/1/2023 tại Landmark 81.

Sự kiện lần này có gần 100 gian hàng, giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm đặc sản đến từ các địa phương trên cả nước như: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, TP.HCM, Tiền Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Phú Quốc, Bình Dương, Ninh Thuận, Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình... 

“Tết xanh quà Việt” giới thiệu nhiều sản phẩm từ tài nguyên bản địa của các bạn trẻ khởi nghiệp.

Hầu hết các sản phẩm được trưng bày đều là sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao; sản phẩm VietGap, hữu cơ, có chỉ dẫn địa lý; sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực, toàn quốc; sản phẩm có tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm HACCP; hàng Việt Nam chất lượng cao…

Hoa Hậu Hương Giang tìm hiểu sản phẩm được giới thiệu tại Lễ hội.

Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) - Phó Ban tổ chức Lễ hội cho biết: “Tại Lễ hội còn có nhiều hoạt động hướng về Tết cổ truyền như tặng chữ, hái lộc đầu năm, học cách xếp gạo làm tranh, làm sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược thiên nhiên, trò chơi dân gian, khu ẩm thực ngày Tết. Nghệ nhân các làng nghề truyền thống cũng luân phiên biểu diễn, hướng dẫn, giúp khách hàng trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá dân tộc các vùng miền như: dệt thổ cẩm, dệt lụa tơ tằm…"

Các em nhỏ trải nghiệm làm tò he cùng nghệ nhân.

Trong khuôn khổ Lễ hội cũng diễn ra Chương trình Xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm vào các siêu thị thuộc hệ thống Central Retail tại Việt Nam; các tọa đàm chuyên đề: Cuộc sống xanh - Thực phẩm tốt cho sức khỏe, xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại; Gameshow: hỏi đáp về văn hóa vùng miền trong ngày Tết, món ngon ngày Tết...

Bà Vũ Kim Hạnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Chương trình Vòng Tay Việt cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa cho học sinh cấp 3 có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi vì Covid-19.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất