, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 13/08/2022, 21:00

Hợp đồng nhuốm máu của nhà thầu lỡ lầm “nuôi ong tay áo”

PHƯƠNG TÂM
Vì lợi ích cá nhân, đôi khi người ta cũng không thể biết trước được kẻ phản bội mình lại là người mình đã từng hết lòng nâng đỡ. Trong một phút lơ là, ông Tuấn đã bị kẻ thủ ác “đâm sau lưng” và lấy đi tính mạng.

Ông Tuấn là một nhà thầu tài năng có tiếng trong lĩnh vực xây dựng công trình. Trải qua mọi khó khăn, ông đã gầy dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong ngành. Công ty của ông Tuấn được đánh giá là đủ năng lực để đấu thầu một dự án xây dựng lớn mang tên Làng hoa.

Làng hoa được đánh giá là một dự án béo bở nên rất nhiều nhà thầu dòm ngó muốn chen chân vào để chiếm chỗ tốt. Trong đó có công ty của Trọng, một nhân viên cũ dưới quyền ông Tuấn. 

Trong những ngày đầu bước chân vào nghề, ông Tuấn đã quan tâm và nâng đỡ Trọng rất nhiều. Sau khi “đủ lông đủ cánh”, Trọng đã tách ra làm riêng và công khai chèo kéo, cướp khách hàng quen của ông Tuấn. Có thể nói ông Tuấn đã “nuôi ong tay áo” khi Trọng sẵn sàng quay ngược lại hãm hại ông.

Ông Tuấn và Trọng có nhiều mâu thuẫn.

Sáng hôm đấu thầu hợp đồng, ông Tuấn một mình lái xe đến công ty đối tác. Nhưng khi đến một đoạn đường vắng vẻ, ông Tuấn đã bị kẻ xấu dàn cảnh ám hại. Cảnh sát lập tức có mặt ở hiện trường điều tra, thu thập dấu vết và ghi nhận lời khai. 

Trong lúc lấy lời khai của người thân nạn nhân, cơ quan điều tra được cung cấp manh mối về mối quan hệ căng thẳng giữa Trọng và ông Tuấn. Trọng hoàn toàn có đủ động cơ để gây án nên hắn ngay lập tức trở thành kẻ bị tình nghi số 1 của cơ quan điều tra.

Trọng là nghi phạm số 1 của vụ án.

Vì xe ông Tuấn được gắn định vị nên đã giúp cuộc điều tra dễ dàng hơn, cảnh sát tiếp cận được nhân chứng quan trọng khác là nhân vật Ái Phương. Dù đã cố gắng bỏ trốn nhưng cô vẫn nhanh chóng bị phát hiện, mời về hợp tác điều tra. Bị gặng hỏi, Ái Phương đành khai ra toàn bộ sự việc.

Hóa ra, Phương là người tình của Trọng, là con cờ chủ chốt mà Trọng gài vào bên cạnh ông Tuấn để kiểm soát và lợi dụng ông. Hôm trước khi đấu thầu, hắn đã yêu cầu Phương hẹn gặp ông Tuấn và tìm cách tráo bộ hồ sơ đấu thầu giả mà hắn chuẩn bị sẵn với bộ hồ sơ gốc. Nhưng cuối cùng, Trọng và Phương đều có bằng chứng ngoại phạm nên đã được thả.

Manh mối khả thi đã mất, nhưng một số đối tượng khác lại nảy sinh những hành động rất kỳ lạ khiến cơ quan cảnh sát điều tra nghi ngờ và đặt câu hỏi. Liệu sự thật về cái chết của ông Tuấn có được phơi bày, lũ sát nhân vô tình sẽ bị trừng trị thích đáng?

Series phim ngắn Kẻ thủ ác được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai và thứ ba hàng tuần trên kênh THVL1.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất