, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 22/06/2019, 10:03

Hương tỏi Lý Sơn

Lý Sơn là huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nổi tiếng với đặc sản tỏi Lý Sơn màu trắng bong tinh khiết, tép tỏi nhỏ nhưng thơm lừng, vị tỏi không quá cay như tỏi Phan Rang hay tỏi Bắc nên ngoài việc làm gia vị hương liệu ướp thịt cá, tỏi Lý Sơn được nhiều người ưa chuộng làm gia vị sống ăn kèm với các món gỏi cá, mắm, hải sản nướng…

Đồng tỏi xanh mướt dưới rặng dừa.
Đồng tỏi xanh mướt dưới rặng dừa.

Vì sao tỏi Lý Sơn có hương vị độc đáo mà các loại tỏi khác không có được? Khó thể giải đáp chính xác nhưng có thể lý giải bằng thực tế, đó là sự hội tụ ba yếu tố: giống, điều kiện thổ nhưỡng sinh thái và sự chăm sóc tinh tế của nông dân.

Ruộng tỏi là những phần đất được phong hóa từ đá núi lửa.
Ruộng tỏi là những phần đất được phong hóa từ đá núi lửa.

Về giống, từ bao đời nay người dân Lý Sơn thâm canh duy nhất một loài tỏi củ nhỏ, sắc trắng này nên giữ được tính thuần chủng độc đáo. Về thổ nhưỡng, đảo Lý Sơn là núi lửa hàng ngàn năm phong hóa, nắng phủ quanh năm rất phù hợp cho tỏi phát triển.

Người nông dân Lý Sơn chăm sóc tỏi rất tỉ mỉ, hệ thống tưới nước phun sương trải khắp đồng ruộng, dùng đá đắp bờ che gió cho tỏi không bị ngả đổ. Nếu thân bị ngả, tỏi bị thúi hoặc nứt toác củ, chất lượng giảm. Ngoài ra, còn trồng xen trong ruộng tỏi những loài cây nhỏ lá to, che chắn gió cho tỏi.

Tưới tỏi bằng vòi phun sương.
Tưới tỏi bằng vòi phun sương.

Ngoài việc lấy củ, dân Lý Sơn còn tận dụng đất trong vườn nhà để trồng tỏi ăn như một loại rau. Vào mùa tỏi non, từ tháng 9 đến tháng Giêng âm lịch, cây tỏi tươi được bán khắp nơi trên đảo. Món gỏi tỏi là đặc sản của Lý Sơn với hương vị ngọt giòn độc đáo.

Tỏi được bày bán cả một đoạn chợ như là mặt hàng chủ yếu của Lý Sơn.
Tỏi được phơi ủ trong nhiều tháng trước khi đưa ra thị trường.

 

Tỏi được phơi ủ trong nhiều tháng trước khi đưa ra thị trường.
Tỏi được bày bán cả một đoạn chợ như là mặt hàng chủ yếu của Lý Sơn.

Cách chế biến cũng rất đơn giản, thân và gốc tỏi rửa sạch, cắt khúc và ngâm nước muối khoảng 6 giờ cho giảm mùi hăng rồi trần qua nước sôi vớt ráo trộn với chút giấm đường và các loại rau thơm như húng lủi, cần tàu. Gỏi tỏi có thể chấm với nước ớt xanh, nước mắm y (không pha) hoặc nước xí muội tùy theo khẩu vị người dùng.

Món gỏi tỏi đặc sản của Lý Sơn.
Món gỏi tỏi đặc sản của Lý Sơn.

 

Lê Anh

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất