, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 24/11/2017, 13:03

Hút hồn chợ quê mùa nước nổi ở Đồng Tháp Mười

Theo Báo tin tức

Mỗi khi vào mùa nước nổi, chợ quê cũng nhộn nhịp hẳn với nhiều đặc sản như cá linh, bông điên điển, bông súng… Dù chỉ là những món sản vật bình dị, dân dã nhưng chứa đựng những nét đặc trưng không lẫn vào đâu được của vùng sông nước miền Tây.

Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi rảo quanh chợ thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), thật dễ dàng bắt gặp những rổ bông điên điển vàng tươi. Là một loài bông có hương vị rất đặc trưng, vừa nhân nhẫn lại có hậu ngọt nên từ lâu đã trở thành món khoái khẩu của người dân Nam Bộ. Điểm đặc biệt của loại bông này là chỉ xuất hiện nhiều vào mùa nước nổi.

Vừa đặt chân đến đầu chợ, chị Bình, một tiểu thương bán nhiều năm tại chợ, liền chào mời chúng tôi mua bông điên điển. “Bông điển có giá 50.000 đồng/ký à. Mua mấy ký ăn cho đã đi, chứ tới mùa khô muốn ăn cũng khó”, chị Bình tươi cười nói.

Chị Bình, một tiểu thương ở chợ Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang lặt bông điên điển. Nguồn: Báo baotintuc.vn
Chị Bình, một tiểu thương ở chợ Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang lặt bông điên điển. Nguồn: Báo baotintuc.vn

Theo lời chị Bình, bông điên điển được các hộ dân hái dọc theo các kênh mương và bãi đất bồi vào buổi sáng sớm. Mỗi ngày bán được vài ba ký cũng tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Ngoài bông điển, chợ quê còn “khoác” lên mình nhiều nét đặc sắc, hấp dẫn vào mùa nước nổi bởi những sản vật như: cá linh, bông súng...

Được biết, bông súng dài từ 3 – 4 mét. Để cho tiện buôn bán, các tiểu thương thường cắt ra và cuốn thành từng lọn với giá khoảng 8.500 đồng/lọn. Bông súng có thể nấu nhiều món ăn dân dã, “thấm đẫm tình quê” như: canh chua, bông súng chấm cá kho, xào với tép...

Với đặc sản cá linh, mỗi ngày, những người chuyên nghề đánh bắt cá trong mùa nước nổi thường mang cá linh về chợ Hồng Ngự vào lúc tờ mờ sáng. “Họ thường mang cá về từ lúc 3 - 4 giờ sáng. Tháng này cá đã nhiều và cá đã được làm sạch có giá bán khoảng 150.000 đồng/ký”, một tiểu thương ở chợ cho biết.

Đến với chợ quê ở các tỉnh đầu nguồn vùng lũ Đồng Tháp Mười vào những ngày này mới có thể thấy hết được những nét đẹp đặc trưng, thể hiện sự hào phóng của mùa nước nổi ban tặng cho người dân nơi đây.

Cá linh thu hoạch sau khi kéo lưới. Nguồn: Báo baotintuc.vn
Cá linh thu hoạch sau khi kéo lưới. Nguồn: Báo baotintuc.vn

 

Để bắt cá linh, người ta dùng các dụng cụ như: dớn, lưới, đáy, đăng, đó... trong đó dớn là dụng cụ đặc trưng nhất. Một chiếc dớn thường có chiều dài 200 mét, được đóng cố định bằng 120 cây tràm và tạo thành hình mũi tên hai đầu gọi là “mỏ neo”. Tại hai đầu mỏ neo, người ta sẽ đặt hai cái đú để dụ cá linh theo dòng nước bơi vào.

Là loài cá tự nhiên, cá linh sinh ra khi có dòng nước lũ và theo thủy trình trôi dạt trong dòng nước sông Mê Kông về hạ nguồn. Theo người dân vùng lũ cho biết, cá linh được chia làm nhiều loại như: cá linh tròn, cá linh rìa, linh cám, linh ống.

Năm nay lũ về sớm, tuy mới đầu mùa nước, nhưng mỗi ngày đi đỗ dớn, người dân vùng lũ thu được từ 50 đến 70 kg cá linh non.

Món lẩu cá linh với bông điên điển và bông súng thắm đượm tình quê được xem là đặc sản của miền Tây Nam bộ. Nguồn: Báo baotintuc.vn
Món lẩu cá linh với bông điên điển và bông súng thắm đượm tình quê được xem là đặc sản của miền Tây Nam bộ. Nguồn: Báo baotintuc.vn

 

 

Từ cá linh, bông điên điển, bông súng, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chế biến thành nhiều món ăn đậm hương vị miền quê.

Món lẩu cá linh với bông điên điển và bông súng thắm đượm tình quê được xem là đặc sản của miền Tây Nam bộ.

Có thể nói, với những người xa quê, khi ăn cá linh chắc chắn khiến họ dấy lên cảm giác bùi ngùi nhớ quê, nhớ những mùa nước nổi ngày nào. Còn với khách phương xa, món ăn này tạo cảm giác lạ miệng nhưng mang đầy hấp dẫn.

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Bình luận

Xem nhiều

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.
Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm

Căn bệnh virus sưng chồi ca cao (CSSVD) do loại rệp sáp gây ra đang tàn phá những rừng cây ca cao ở Tây Phi và có khả năng khiến nguồn cung chocolate toàn cầu gặp nguy hiểm.





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất