, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 12/09/2022, 18:52

iPhone 14 vẫn được bán tại Nga, giá đội lên bao nhiêu?

TRẦN VY
Hiện tại, dòng iPhone 14 sẽ vẫn đến tay khách hàng tại Nga, bất chấp sự ra đi của Apple.

Người Nga vẫn có thể mua iPhone 14 khi chúng được xuất xưởng mặc dù Apple đã ngừng bán các sản phẩm mới vào tháng 3. Quá trình này được thực hiện thông qua chương trình nhập khẩu song song.

iFan tại Nga vẫn có thể mua iPhone 14 chính hãng.

Giống như nhiều công ty khác, Apple đã rút khỏi Nga vào tháng 3 do những xung đột giữa quốc gia này và Ukraine. Bên cạnh việc các dịch vụ như Apple Pay không được sử dụng trong lãnh thổ Nga, Apple cũng đã ngừng xuất khẩu sản phẩm sang các kênh bán hàng trong nước.

Theo nguồn tin Reuters, mặc dù “Nhà Táo” sẽ không xuất xưởng iPhone 14 đến Nga nhưng những khách hàng tiềm năng ở nước này vẫn có cơ hội nhận được những chiếc iPhone mới nhất.

Nhưng giá của chúng sẽ cao hơn so với các thị trường khác.

Mới đây, khi được hỏi về việc nhập khẩu iPhone 14, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp - Denis Manturov cho hay: “Tại sao không? Nếu người tiêu dùng Nga muốn mua những chiếc điện thoại này, họ vẫn sẽ có cơ hội."

Nhà cung cấp dịch vụ MTS tại quốc gia này đã tung ra đơn đặt hàng trước iPhone 14 Series vào sáng thứ Năm. Trong đó, iPhone 14 128GB có giá khởi điểm lên tới 84.990 RUB (1.398 USD – 32,88 triệu đồng) – cao hơn nhiều so với giá bán tại Mỹ. Tuy nhiên, MTS cảnh báo, thời gian giao hàng có thể lên tới 120 ngày và khách hàng có thể bị hủy đơn nếu quá trình nhập khẩu gặp khó khăn.

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất