, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 30/01/2024, 21:22

Khai mạc Phiên chợ Tết 2024: “Nông sản xanh – Tết an lành”

KIM NHÃ
Tối ngày 30/1, Phiên chợ Tết 2024 với chủ đề “Nông sản xanh – Tết an lành” do Trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp phía Nam phối hợp cùng UBND quận 1, TP.HCM tổ chức đã chính thức được khai mạc.
Nghi thức cắt băng khai mạc Phiên chợ Tết 2024 với chủ đề “Nông sản xanh – Tết an lành".

Phiên chợ sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 30/1 đến 4/2, tại địa chỉ số 12 đường Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. 

Với phương châm vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam”, Phiên chợ hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp giới thiệu tới người tiêu dùng TP.HCM và các vùng lân cận những mặt hàng nông lâm thủy sản là đặc sản, sản phẩm chủ lực của các địa phương trong cả nước.

Khách mua sắm tại Phiên chợ.

Đây cũng là cầu nối giữa các nhà sản xuất với các đơn vị bao tiêu sản phẩm, các siêu thị, chợ, hệ thống phân phối, cửa hàng bán lẻ nông, lâm, thủy sản theo chuỗi giá trị với hệ sinh thái đầy đủ, khép kín, minh bạch từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, thương mại và phân phối tới tay người tiêu dùng.

Phiên chợ còn tái hiện những nét văn hóa vào ngày Tết cổ truyền và mang đến những trải nghiệm mới mẻ về ẩm thực vùng miền với các quầy bày bán tranh thư pháp, tò he, bánh dân gian…

Gian hàng tò he.

Ông Lê Viết Bình – Phó Chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT, Trưởng cơ quan đại diện phụ trách phía Nam cho biết trong dịp Tết Giáp Thìn, Bộ NN&PTNT đã giao cho Trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp phía Nam đồng thời tổ chức hai phiên chợ gồm Phiên chợ xanh – Tử tế tại 135 Pasteur như mọi năm và Phiên chợ “Nông sản xanh – Tết an lành” tại 12 Phùng Khắc Khoan.

“Trong tương lai, đây sẽ là nơi giới thiệu, giao thương các sản phẩm OCOP của các vùng miền, đặc biệt là Nam bộ và vùng ĐBSCL; kết nối du lịch nông nghiệp với tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; ươm mầm các doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp và tổ chức các sàn thương mại điện tử về nông nghiệp” - ông Lê Viết Bình chia sẻ.

Ông Lê Viết Bình – Phó Chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT, Trưởng cơ quan đại diện phụ trách phía Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Thanh Chiến – Phó Trưởng cơ quan đại diện Bộ NN&PTNT tại TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp phía Nam nhấn mạnh Phiên chợ "Nông sản xanh – Tết an lành" không chỉ là nơi bày bán hàng hóa mà còn là nơi để mọi người gặp gỡ, giao lưu và cùng tận hưởng không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Bên cạnh đó, Phiên chợ cũng gửi đến thông điệp về sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tới người sản xuất và tiêu dùng.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 50 phần quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 1, TP.HCM.

Trao tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 1, TP.HCM.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất