, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 10/03/2021, 12:04

Khánh thành 6 công trình cầu nông thôn trên địa bàn thị xã Kiến Tường

THÙY DUNG

Sáng nay (10/03), UBND thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) đã phối hợp với Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức lễ khánh thành 6 công trình cầu giao thông nông thôn do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động Tập đoàn MASAN tài trợ xây dựng trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

6 công trình cầu gồm cầu Kênh 61, cầu Kênh Nhánh Rẽ Cái Cát, cầu Kênh Cái Cát, cầu Kênh Rạch Cái Sậy, cầu Kênh Ốp, cầu Kênh Ngọn Cạy, tổng kinh phí xây dựng là 5 tỷ đồng, do Tập đoàn MASAN tài trợ.

Sau khi trực tiếp tham quan các công trình cầu mới, ông Nguyễn Thiều Nam - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn MASAN phấn khởi chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi chứng kiến 6 cây cầu tại thị xã Kiến Tường hoàn thành và đưa vào sử dụng, nối nhịp bờ vui cho bà con địa phương”. Thay mặt ban lãnh đạo Tập đoàn MASAN, ông Nguyễn Thiều Nam cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tạp chí Nông thôn Việt để triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động hỗ trợ người dân tại những địa phương còn nhiều khó khăn.

Ông Phạm Tấn Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (trái) trao tặng bằng khen cho đại diện Tập đoàn MASAN. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ.
Ông Phạm Tấn Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (trái) trao tặng bằng khen cho đại diện Tập đoàn MASAN.

Đại diện người dân địa phương, ông Nguyễn Văn Vui gửi lời cảm ơn đến nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương đã dành sự quan tâm đến đời sống của người dân vùng biên giới. “Những công trình cầu này sẽ giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hoá thuận lợi hơn, các em học sinh đến trường an toàn hơn” - ông Vui bày tỏ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu tham quan và khánh thành các công trình cầu mới.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận sự đóng góp của Tập đoàn MASAN và động viên doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời yêu cầu địa phương có kế hoạch hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm thu hút các nhà đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.
Các đại biểu tham quan và thực hiện nghi thức khánh thành các công trình cầu mới.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất