, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 28/02/2023, 12:58

Khánh thành Cầu kênh T3 và 7 cống tại huyện Thủ Thừa (Long An)

THÙY DUNG
Sáng 28/2, UBND huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) đã phối hợp với Ban tổ chức Chương trình Cầu nông thôn - Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức Lễ khánh thành công trình Cầu kênh T3 và hệ thống cống trên tuyến đường bờ Tây kênh Bo Bo thuộc địa bàn xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: Kim Hoa

Tân Thành là xã vùng sâu thuộc phía Bắc huyện Thủ Thừa. Tại khu vực phía Bắc của xã có một số tuyến giao thông chưa được hoàn chỉnh, thiếu các cây cầu có tải trọng lớn dẫn đến việc đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và Công ty TNHH Đầu tư XD TM DV Hoa Sơn đã tài trợ 5 tỷ đồng để xây dựng công trình Cầu kênh T3 và 7 cống thuộc hệ thống cống trên tuyến đường bờ Tây kênh Bo Bo trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Đây là  tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, nếu được hoàn thiện sẽ mở ra những cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện Thủ Thừa nói riêng, tỉnh Long An nói chung.

Cầu kênh T3 nối liền 2 xã Tân Thành và Long Thuận có chiều dài 33m, chiều rộng mặt cầu 4,5m (phần xe chạy 4m), tải trọng 8 tấn. Hệ thống 7 cống của các kênh trên tuyến đường bờ Tây cặp kênh Bo Bo có thiết kế cống liền khối, chiều dài mỗi cống 17m, đường kính thông thủy 1,5m. Hai đầu cống có gắn nắp đậy để ngăn mặn, tải trọng thiết kế H30 (tương đương 30 tấn).

Khánh thành Cầu kênh T3. Ảnh: Kim Hoa

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Phan Văn Tới - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa cho biết sau 4 tháng triển khai thi công, đến nay các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Từ đó, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

“Đây là niềm mơ ước mà người dân hai bên kênh Bo Bo ấp ủ từ lâu, nay đã trở thành hiện thực” - ông Phan Văn Tới chia sẻ.

Các đại biểu trực tiếp đi kiểm tra chất lượng thi công các công trình. Ảnh: Kim Hoa

Đại diện người dân địa phương, ông Võ Thanh Phong (ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa) gửi lời cảm ơn chân thành đến nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện Thủ Thừa. Nhờ có hệ thống cống, bà con nông dân cũng bớt đi nỗi lo triều cường, ngập mặn; hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương trong thời gian tới sẽ có nhiều thuận lợi hơn.

UBND huyện Thủ Thừa cho biết sẽ chỉ đạo địa phương, các cơ quan chuyên môn có kế hoạch kiểm tra, quản lý sử dụng, đưa vào khai thác tốt nhất, hiệu quả nhất các công trình trên.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm





Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất