Sau gần 2 năm thi công, công trình Trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ công tác dạy và học trong năm học mới 2021 - 2022. Trường có diện tích hơn 34.000m2 với 22 phòng học, 4 phòng thí nghiệm, khu hiệu bộ, nhà thi đấu đa năng, hồ bơi, sân bóng đá cùng trang thiết bị đồng bộ theo quy định… Trường được xây dựng với tổng kinh phí 132 tỉ đồng.
Đây là ngôi trường do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc đầu tư. Công trình thể hiện sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với sự nghiệp giáo dục nói chung, của tỉnh Long An nói riêng.
Trường Thiên Hộ Dương hoạt động và phát triển theo định hướng là cơ sở giáo dục chất lượng cao đầu tiên tại Long An phục vụ nhu cầu học tập của học sinh khu vực Đồng Tháp Mười, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về sự quan tâm đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh, đến các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đầu tư, hỗ trợ để Trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương sớm được xây dựng và nhanh chóng đi vào hoạt động.
Cũng tại buổi lễ, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tặng 20 xe đạp và 15 máy tính bảng cho các em học sinh vượt khó học giỏi; Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc tặng 250 triệu cho Quỹ Khuyến học của Trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương.
Thiên Hộ Dương (tên thật là Võ Duy Dương) sinh năm 1827, mất năm 1866. Ông là một trong những thủ lĩnh của phong trào nông dân chống thực dân Pháp từ những năm đầu tiên, ngay sau khi Pháp xâm lược nước ta vào năm 1858. Ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc Thiên Hộ Dương với ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhân lễ khánh thành Trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng nhà trường cuốn sách Tiểu sử Võ Duy Dương.