, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 10/04/2021, 15:57

Khánh thành nhà máy điện mặt trời lớn nhất tỉnh Bình Định

KIM NHÃ

Ngày 09/04/2021, Công ty Cổ phần Phát Triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch – công ty thành viên của BCG Energy trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ tại xã Mỹ An, Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Lễ khánh thành Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ
Lễ khánh thành Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ. Ảnh: Thùy Dung

Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ được xây dựng trên quy mô 325ha, chính thức khởi công ngày 29/5/2020. Đây là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Bình Định với tổng công suất thiết kế là 330 MW và có tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng.

Trước đó, Nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1 và được công nhận ngày vận hành thương mại (COD) vào 31/12/2020. Khi Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ đi vào hoạt động toàn bộ, ước tính đạt sản lượng điện khoảng 520 triệu kWh/năm, tương đương mức sử dụng của 200.000 hộ dân, đồng thời giúp giảm phát thải khoảng 146.000 tấn CO2 mỗi năm. 

Việc một nhà máy năng lượng mặt trời có công suất lớn như Nhà máy Phù Mỹ đi vào hoạt động sẽ bổ sung nguồn điện dồi dào vào hệ thống lưới điện quốc gia, góp phần giảm thiểu tình trạng khan hiếm năng lượng, giải quyết hàng trăm việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện Phù Mỹ nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung.

Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ nhìn từ trên cao.
Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ nhìn từ trên cao.

Nhân dịp khánh thành Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ, Công ty Cổ phần Phát triển Tầm Nhìn Năng Lượng Sạch đã công bố kế hoạch ủng hộ thường niên xã Mỹ Thắng và Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định). Theo lộ trình từ năm 2021-2025, Công ty sẽ ủng hộ xã Mỹ Thắng 9,5 tỷ đồng và xã Mỹ An 3 tỷ đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cũng trong chiều 09/04/2021, 02 cây cầu thuộc chương trình Cầu Nông thôn – Tạp chí Nông thôn Việt do Tập đoàn Bamboo Capital tài trợ kinh phí xây dựng tại huyện Phù Cát cũng đã được khánh thành. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến tham dự sự kiện.

02 công trình cầu gồm cầu Xóm Bắc tại xã Cát Tân và cầu Chánh Lạc tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất