, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 22/08/2022, 20:45

Khi nào bão Maon đi vào Biển Đông?

BẢNG ANH
Bão Maon gió giật cấp 10 và có khả năng mạnh thêm vẫn đang di chuyển hướng về phía Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ tối nay (22/8), bão Maon đang ở trên vùng biển Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Maon (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Bắc đảo Lu-dông (Philiippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20km, đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 3 năm 2022 và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 24/8, bão số 3 Maon ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Đến 19 giờ ngày 25/8, tâm bão số 3 ở trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 23/8, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4-6m; biển động rất mạnh.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, chiều 22/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ra công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu, thuyền biết diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và phương tiện; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các bộ, ngành, địa phương thông tin, hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất để điều chỉnh kế hoạch sản xuất trên biển, ven biển phù hợp với diễn biến của bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Người dân đón nhận chuyện tách nhập làng xã rốp rẻng bằng một tờ giấy A4, văn hóa lịch sử chịu phận “xếp tàn y lại để dành hơi” nhưng không thèm “đập cổ kính ra tìm lấy bóng”.


Gần bốn năm kể từ thảm họa sạt lở đất kinh hoàng tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vùng đất này đã thực sự hồi sinh.


Cửa hàng tiện lợi (convenience store) rất phổ biến tại Hàn Quốc và là một nét văn hóa hiện đại của xứ Kim chi.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất