, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 13/08/2022, 18:00

Khí thải carbon từ cháy rừng ở Pháp đạt mức cao kỷ lục

VĂN TOẢN
(nhandan.vn)
Phân tích dữ liệu vệ tinh mới đây cho thấy, từ tháng 6 đến tháng 8/2022, các vụ cháy rừng ở quốc gia Tây Âu đã giải phóng gần 1 triệu tấn CO2 vào khí quyển.
Cháy rừng tiếp tục lan rộng ở vùng Gironde phía tây nam nước Pháp trong những ngày vừa qua. (Ảnh: Reuters).

Theo cơ quan giám sát khí quyển Copernicus của Liên minh châu Âu (CAMS), trong hai tháng vừa qua, lượng khí thải carbon từ cháy rừng ở Pháp đạt mức cao kỷ lục - xấp xỉ lượng khí thải carbon hằng năm của 790 nghìn xe hơi.

Kỷ lục trước đó được ghi nhận năm 2003 – năm đầu tiên triển khai hoạt động giám sát phát thải qua vệ tinh, khi các đám cháy đã thải ra môi trường khoảng 650 nghìn tấn carbon cũng trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8.

Trung bình hai thập kỷ qua, mỗi năm Pháp ghi nhận 300 nghìn tấn khí thải carbon từ các vụ cháy rừng.

Ông Mark Parrington, nhà khoa học cấp cao tại CAMS cho biết dữ liệu phát thải từ vùng tây nam châu Âu phản ánh rõ quy mô cũng như sự dai dẳng của các đám cháy. Theo đó, cháy rừng diễn ra trên phạm vi lớn hơn và trong thời gian lâu hơn là do thực vật và cây cối ở khu vực này ngày càng trở nên dễ cháy hơn trong “điều kiện khí hậu khô nóng kéo dài”.

Tháng trước, CAMS công bố dữ liệu cho thấy Tây Ban Nha cũng ghi nhận lượng khí thải carbon từ cháy rừng cao kỷ lục trong đợt sóng nhiệt giữa tháng 7, trong khi các đám cháy ở Bồ Đào Nha lại thải ít carbon ra môi trường hơn so với cùng kỳ các năm trước đó.

Hình ảnh một đám cháy rừng ở vùng Gironde của Pháp nhìn từ trên cao. (Ảnh: Reuters).

Theo Hệ thống thông tin về cháy rừng của châu Âu (EFFIS), từ đầu năm đến nay, hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 60 nghìn ha rừng ở Pháp, gấp 6 lần mức trung bình của giai đoạn 2006-2021.

Ông Parrington cho biết, nếu so với con số thống kê trên phạm vi toàn cầu, lượng khí thải carbon từ cháy rừng ở Pháp là “tương đối không đáng kể”, tuy nhiên các đám cháy lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng không khí.

Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy một đám khói khổng lồ đang tỏa ra Vịnh Biscay. Ngoài carbon, cháy rừng còn giải phóng các chất gây ô nhiễm khác như bụi PM 2.5 có thể gây bệnh cho con người.

Bên cạnh đó, tình trạng khói bụi cũng làm giảm sản lượng điện mặt trời ở quốc gia Tây Âu, thậm chí là gần một nửa trong một số trường hợp, do các hạt nhỏ trong không khí có thể cản trở việc hấp thụ năng lượng mặt trời của các tấm pin quang điện.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất