Theo các nhà khoa học, việc cắt giảm sâu lượng khí thải, chủ yếu từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch sẽ là cần thiết trong những năm tới nếu các mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và ngăn chặn biến đổi khí hậu quá mức được đáp ứng.
Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nói: “Chúng tôi vẫn nhận thấy lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch ngày càng tăng, cản trở nỗ lực đáp ứng các mục tiêu khí hậu của thế giới”.
Báo cáo của cơ quan giám sát có trụ sở tại Paris được đưa ra chỉ vài tuần sau khi các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn như Chevron, Exxon Mobil và Shell công bố lợi nhuận kỷ lục. "Các công ty nhiên liệu hóa thạch quốc gia và quốc tế đang đạt doanh thu kỷ lục và họ cần phải có trách nhiệm về khí thải", Fatih Birol cho biết thêm.
Theo phân tích của IEA, khí thải toàn cầu từ năng lượng đã tăng 0,9% lên mức kỷ lục 36,8 tỷ tấn trong năm 2022. Lượng khí thải CO2 từ than đá đã tăng 1,6% do nhiều quốc gia chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu gây ô nhiễm, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt sang châu Âu đã khiến cho giá khí đốt tăng cao kỷ lục buộc nhiều nước phải chuyển sang sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Lượng khí thải CO2 từ dầu tăng 2,5% tuy nhiên vẫn ở dưới mức trước đại dịch. Khoảng một nửa lượng khí thải liên quan đến dầu tăng lên được cho là do lượng du lịch hàng không gia tăng và đang dần phục hồi từ sau đại dịch.
Cũng theo IEA, sản lượng từ các nhà máy điện hạt nhân và các sự kiện thời tiết cực đoan bao gồm cả sóng nhiệt cũng góp phần làm tăng lượng khí thải liên quan đến năng lượng.
Nhờ sự gia tăng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, các biện pháp tiết kiệm năng lượng và xe điện đã hạn chế được phần nào khí thải. IEA cho biết, những yếu tố này đã giảm thiểu được thêm 550 triệu tấn khí thải CO2 trong năm 2022.