, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 14/02/2024, 18:53

Không chỉ có châu Á, 2 quốc gia này ở châu Phi và Nam Mỹ cũng đón Tết Nguyên Đán

NHẬT DƯƠNG
(Theo Sohu)
Tết Nguyên Đán là dịp lễ lớn ở châu Á nhưng ít ai biết rằng, trên thế giới còn một số nước khác cũng đón mừng ngày này.

1. Hàn Quốc

Thời gian nghỉ lễ: Từ mùng 1 đến mùng 3 tháng giêng âm lịch (3 ngày)

Tết Nguyên Đán ở Hàn Quốc được gọi là Seollal, là một ngày nghỉ lễ hợp pháp kéo dài 3 ngày. Vào ngày này, người Hàn Quốc thường đến thăm gia đình, mặc hanbok, thực hiện các nghi lễ cúng tổ tiên và ăn các món ăn truyền thống.

Giống như ở Trung Quốc và Việt Nam, ở Hàn Quốc, người lớn sẽ mừng tuổi cho trẻ em và phát bao lì xì.

2. Malaysia, Singapore

Thời gian nghỉ lễ: Từ ngày 1/1 âm lịch đến ngày 2/1 âm lịch (2 ngày).

Có rất nhiều người Hoa ở Malaysia và Singapore, Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất của người Hoa. Ngày nghỉ lễ theo luật là ngày mồng 1 và mùng 2 tháng giêng âm lịch. 

Tại 2 quốc gia này, người dân đón mừng năm mới bằng các hoạt động như múa rồng – sư tử, mặc quần áo màu đỏ, đoàn tụ với gia đình.

3. Philippines, Thái Lan, Indonesia, Brunei

Thời gian nghỉ lễ: Ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch (1 ngày)

Ở đâu có người Hoa ở đó có Tết Nguyên Đán. Ở một số nước Đông Á, người Hoa ở hải ngoại luôn duy trì phong tục truyền thống đón năm mới. Philippines, Thái Lan, Indonesia và Brunei chỉ định Tết Nguyên đán là ngày lễ quốc gia.

4. Suriname

Thời gian nghỉ lễ: Ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch (1 ngày)

Còn một quốc gia khác trên thế giới không chỉ coi Tết Nguyên đán là ngày lễ hợp pháp mà còn sử dụng tiếng Trung làm một trong những ngôn ngữ chính thức, đó là Suriname (quốc gia ở Nam Mỹ). 

Vào tháng 4 năm 2014, Suriname đã thông qua các thủ tục pháp lý để xác định ngày nghỉ lễ vào dịp Tết Nguyên Đán

5. Mauritius

Thời gian nghỉ lễ: Ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch (1 ngày)

Là quốc gia duy nhất ở châu Phi coi Tết Nguyên Đán là ngày nghỉ hợp pháp. Tuy nhiên, so với kỳ nghỉ dài hơn ở các nước Đông Á, Mauritius chỉ có 1 ngày nghỉ.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất