Với lợi thế và năng khiếu thẩm mỹ, chị Phương Dung đã khiến vải “nở hoa”. Những đóa hoa vải mà chị kỳ công tạo ra không chỉ bắt mắt, có hồn mà luôn sống động như thật, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.
Chị Dung kể trong một lần tình cờ lướt facebook vào hội nhóm của các bạn làm hoa vải, chị bị thu hút bởi những bông hoa vải và bắt đầu mua nguyên liệu về rồi tập làm. Bắt đầu làm từ những loại hoa cơ bản, chị làm từ chất liệu vải ruy băng, vải voan hàn, xốp.
Bén duyên với bộ môn hoa vải từ 5 năm trước, ban đầu chị Dung chỉ làm để thỏa niềm đam mê, làm hoa để trang trí trong nhà và tặng người thân. Theo chị Dung, kỹ thuật làm hoa vải vốn không quá khó, nhưng để có sản phẩm khởi nghiệp tạo dấu ấn riêng thì người làm phải kỳ công nghiên cứu để sáng tạo mẫu mã mới, màu sắc độc lạ.
“Để làm ra được những bông hoa vải nghệ thuật đòi hỏi người làm cảm nhận màu sắc, cảm được sự mềm mại của từng cánh hoa. Nó trải qua nhiều công đoạn: nhuộm màu, tạo dáng, cắt cánh hoa, đòi hỏi mọi người có sự cảm nhận nghệ thuật riêng của riêng mình” - chị Dung “bật mí”.
Sau hàng trăm cánh hoa làm thất bại ban đầu, chị không từ bỏ mà kiên trì tiếp tục thử nghiệm. Đến nay, cô giáo mỹ thuật đã thành công, tạo ra khoảng 50 mẫu hoa vải nhuộm màu đầy nghệ thuật, đủ màu sắc bắt mắt như hoa hồng, lan, mẫu đơn, cúc, thược dược…
Để làm được điều này, bí quyết của chị là “quan sát thực tế từ những bông hoa bên ngoài, cộng thêm cảm xúc riêng của mình để cho hoa khi hoàn thành sẽ mang được cảm xúc riêng của người làm. Trung bình 1 lọ hoa như vậy 500 - 800 ngàn tùy theo mức độ khó dễ, độ tỉ mỉ của từng sản phẩm. Thời gian hoàn thành 1 sản phẩm từ 5 - 6h”.
Với tính ứng dụng cao, các sản phẩm hoa nhuộm màu của chị Dung có thể tiếp cận được nhiều khách hàng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng như làm hoa cài áo, váy, cài tóc cô dâu, hoa chậu trang trí, tranh hoa…
Ngoài công việc làm hoa, chị Dung còn truyền lửa đam mê đến mọi người cùng sở thích qua những lớp dạy làm hoa online.
(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp Truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện)