, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 27/01/2021, 08:55

Kienlongbank trao tặng 8.450 phần quà Tết cho bà con khó khăn trên cả nước

LAN ANH

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Tân Sửu năm 2021, từ ngày 19/01 - 03/02/2021, Kienlongbank phối hợp cùng chính quyền địa phương trao tặng 8.450 phần quà Tết, tổng giá trị gần 5 tỷ đồng cho bà con và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước trong chương trình “San sẻ yêu thương - Thêm hương ngày Tết”.

Kienlongbank Tiền Giang trao quà Tết cho bà con khó khăn tại địa phương.
Kienlongbank Tiền Giang trao quà Tết cho bà con khó khăn tại địa phương.

Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đoàn kết tương trợ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Kienlongbank phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương - Thêm hương ngày Tết”.

Đây là Chương trình thường niên đã được Kienlongbank tổ chức 8 năm liền, từ năm 2013 đến nay. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, do chính tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên cùng chung tay góp sức với Kienlongbank thực hiện.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, do chính tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên cùng chung tay góp sức với Kienlongbank thực hiện.
Chương trình “San sẻ yêu thương - Thêm hương ngày Tết” do chính tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên cùng chung tay góp sức với Kienlongbank thực hiện.

Chương trình đã góp phần duy trì và phát triển văn hoá Kienlongbank nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội của các thành viên đại gia đình Kienlongbank. Qua 08 năm tổ chức, Kienlongbank đã trao tặng 56.170 phần quà Tết với tổng giá trị hơn 19 tỷ đồng cho bà con.

Kienlongbank Cần Giờ - TP.HCM trao quà Tết cho bà con khó khăn tại địa phương.
Kienlongbank Cần Giờ - TP.HCM trao quà Tết cho bà con khó khăn tại địa phương.

Chia sẻ về ý nghĩa nhân văn của Chương trình, bà Trần Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank cho biết: “Năm 2020, trước ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, thiên tai đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Ngân hàng. Kienlongbank đã chủ động tích cực triển khai các giải pháp, chính sách kinh doanh kịp thời theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước nhằm hỗ trợ một phần khó khăn của khách hàng, giúp họ vượt qua thời điểm cam go nhất của năm 2020 và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Kienlongbank luôn đề cao giá trị con người, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Chính vì thế, Kienlongbank tiếp tục triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương - Thêm hương ngày Tết” năm thứ 8, trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa nhất đến bà con, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Kienlongbank mong muốn lan tỏa thông điệp “Sẵn lòng chia sẻ”, sống có trách nhiệm đến tập thể cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng cuộc sống ý nghĩa và tốt đẹp”.

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất