, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 09/05/2022, 16:16

Kurash Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 31

ĐỨC HẢI
(seagames2021.com)
Ngày mai (10/05), đội tuyển Kurash Việt Nam sẽ bắt đầu bước vào tranh tài tại SEA Games 31 với mục tiêu đoạt 5 chiếc huy chương vàng trên tổng số 10 bộ huy chương của giải đấu.
Ngày mai (10/05), đội tuyển Kurash Việt Nam sẽ bắt đầu bước vào tranh tài tại SEA Games 31.

Kuraѕh là môn đấu ᴠật dân gian có nguồn gốc từ thời cổ đại xuất hiện từ 2.500 đến 3.000 năm trước trên lãnh thổ của Uᴢbekiѕtan hiện tại. Kỹ thuật và thể thức thi đấu của môn này có nhiều điểm tương đồng với Judo, nhưng không có phần địa chiến.

Dù là môn mới lạ, nhưng Kurash đã nhanh chóng có sự phát triển tại Việt Nam. Đây cũng mới là lần thứ hai Kurash được đưa vào thi đấu tại đấu trường khu vực. Môn Kurash lần đầu tiên được tổ chức tại SEA Games 2019 cách đây hơn 2 năm tại Philippines và ngay trong lần đầu ra mắt, đội tuyển Kurash Việt Nam đã dẫn đầu khu vực Đông Nam Á khi giành tới 7 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, trong khi Thái Lan chỉ đoạt được 2 huy chương vàng và chủ nhà Philippines giành được 1 huy chương vàng.

Thành tích ấy được xem là một bất ngờ lớn của thầy trò đội tuyển Kurash nước nhà và tiếp tục giúp môn này có mặt trong chương trình thi đấu của SEA Games 31 trên sân nhà Việt Nam. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển Kurash Việt Nam cũng đang rất quyết tâm để đem về thành tích cao nhất cho đội nhà.

Mục tiêu của Kurash Việt Nam tái SEA Games 31 phấn đấu giành 5 chiếc huy chương vàng.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà chính là đội tuyển đã có chuyến tập huấn ở Uzbekistan và sau đó là tham dự giải vô địch châu Á tại Tajikistan. Tại giải đấu lớn nhất khu vực châu Á, đội tuyển Kurash Việt Nam đã giành 1 huy chương hạng trên 87kg của Trần Thị Thanh Thuỷ và ba huy chương đồng của Tô Thị Trang hạng dưới 48kg, Bùi Minh Quân hạng dưới 81kg, Vũ Ngọc Sơn hạng dưới 73kg.

Những chuyến tập huấn và thi đấu đã giúp đội tuyển tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất của mình. Hiện tại, đội tuyển Kurash Việt Nam vẫn đang tập luyện nhằm cải thiện về thể lực bên cạnh những bài tập tình huống rất hiệu quả trong thi đấu. Tuy nhiên, chỉ tiêu của Ban huấn luyện đặt ra cho các võ sỹ phấn đấu giành 5 chiếc huy chương vàng. Bởi theo phấn tích của giới chuyên môn, đây sẽ là kỳ SEA Games khó khăn khi các nước trong khu vực cũng tăng cường lực lượng và nhập tịch.

Theo huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Học cho biết: “Từ sau SEA Games 30 tại Philippines, chúng ta hầu như chỉ tập luyện và thi đấu trong nước do dịch Covid-19. Đồng thời, các đối thủ trong khu vực cũng có những bước tiến rất lớn, đặc biệt một số nước đã nhập tịch vận động viên hoặc mời vận động viên 2 quốc tịch về thi đấu như Thái Lan, nên chỉ tiêu 5 huy chương vàng là vừa tầm”.

Theo lịch thi đấu, môn Kurash sẽ diễn ra trong 3 ngày thi đấu là ngày 10 đến 13/05 tại nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội). Môn Kurash có tổng cộng 10 nội dung tranh chấp huy chương, bao gồm 5 nội dung cho nam và 5 nội dung cho nữ, tất cả nội dung đều là đối kháng.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất