, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 09/01/2023, 10:39

Một gia đình sống giữa bùng binh suốt hơn 40 năm

LÊ KIÊN
(theo The Sun, O.C)
Từ chối chuyển đến nơi tái định cư khi có dự án đường chạy qua nhà, một gia đình ở xứ Wale đã sinh sống ở giữa một bùng binh đông đúc xe cộ suốt hơn 40 năm qua.
 Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy ngôi nhà nằm ngay trung tâm của một bùng binh lớn, xung quanh là xe cộ đông đúc. 

Năm 1960, khi David John và Eirian Howatson chuyển đến sống trong ngôi nhà gỗ ở Denbighshire - xứ Wales, nơi đây chỉ là một khu dân cư thưa thớt. Mọi thứ diễn ra khá bình thường trong khoảng 2 thập kỷ.

Khi địa phương có dự án xây dựng con đường chạy qua khu dân cư nơi họ đang sinh sống, gia đình Howatson được chính quyền hỗ trợ để chuyển đến nơi tái định cư nhưng họ đã từ chối. Do đó, khi dự án được triển khai, ngôi nhà của Howatsons nằm ngay trung tâm của một bùng binh lớn. Họ đã tiếp tục sinh sống tại đây từ đó cho đến nay. 

Chia sẻ với NorthWalesLive, Clwyd Howatson nói: “Tôi đã sống ở giữa bùng binh hơn 40 năm nên gần như quen rồi. Chúng tôi không có người hàng xóm nào nhưng đôi lúc ngôi nhà này cũng nhộn nhịp khi có con cháu ở lại”.

Khu vực bùng binh từng là khu dân cư cho đến khi chính quyền địa phương có dự án mở đường mới. 

Không ít người đã tò mò về cuộc sống của những người ở trung tâm bùng binh suốt hơn 40 năm. Có người thắc mắc làm sao có thể sống được giữa tiếng ồn của xe cộ và con đường dẫn vào nhà như thế nào. 

Ông Clwyd Howatson cho biết: “Chúng tôi có lắp kính 2 lớp nên không điều gì làm phiền được chúng tôi. Con đường cũng chỉ đông đúc vào những giờ cao điểm, chỉ vài lần trong ngày”.

Khi phương tiện nhập làn vào bùng binh và đi quanh khu nhà Howatsons, nhiều tài xế lo sợ xuất hiện phương tiện từ trong đi ra. Tuy nhiên đến nay chưa có bất kỳ vụ tai nạn nào xảy ra tại đây. 

Những người sống trong ngôi nhà giữa bùng binh hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có kế hoạch chuyển đi chỗ khác.

Ngôi nhà nằm giữa bùng binh đã khiến cho những người giao hàng gặp nhiều khó khăn. Gia đình ông Howatson sử dụng chung địa chỉ và mã bưu điện với những ngôi nhà xung quanh. Khi giao hàng đến đây, những người giao hàng loay hoay mãi mới tìm ra được địa chỉ giao hàng. 

Những người sống trong ngôi nhà không có kế hoạch chuyển đi nơi khác. Theo chủ nhân của ngôi nhà, nơi trú ngụ của họ rất đặc biệt, kỳ quặc, độc đáo, và họ thích sống theo cách đó.  

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất