, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 02/02/2022, 17:00

Làm bạn với cây

CHI AN
Có những điều rất đỗi bình thường nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Và trồng cây, đối với nhiều bạn trẻ hiện nay, không chỉ là một thú vui mà còn mang lại hạnh phúc.

Từ mùa giãn cách xã hội năm ngoái, Huyền Trang (Q.Phú Nhuận) có thêm nhiều thời gian ở nhà nên giải khuây bằng cách tận dụng khoảng trống trên ban-công để trồng cây. Bắt đầu bằng một vài chậu cây xương rồng, rồi từ từ tìm mua thêm nhiều loại cây khác, sau ba tháng, ban-công nhà Trang đã biến thành một khu vườn nhỏ với những chậu cây xinh xắn.

Từ ngày có khu vườn, Huyền Trang như được tiếp thêm động lực thức dậy sớm mỗi ngày để tưới nước, chăm sóc cây. “Trong những ngày dịch bệnh phức tạp, cuộc sống ngổn ngang, chăm sóc cây cối giúp mình tạm quên đi căng thẳng” - Huyền Trang chia sẻ.

“Điều khiến tôi thích nhất khi trồng cây là nhìn những “đứa con tinh thần” của mình lớn lên từng chút một. Chỉ một chồi lá mới nhú cũng khiến mình vui cả ngày” - Thảo Tâm (Q.7) hào hứng khi nhắc đến khu vườn nhỏ của mình. Sống trong một căn hộ chung cư, cô nàng cũng tận dụng một góc ban-công để trồng những chậu cây bé xinh.

Từ ngày “nghiện” cây, Thảo Tâm còn rủ rê người thân, bạn bè tham gia theo. Thỉnh thoảng, Thảo Tâm cũng như Huyền Trang còn tặng cây cho những ai có cùng sở thích, lan tỏa niềm hạnh phúc từ việc trồng cây đến nhiều người hơn.

Cũng tự nhận là người “nghiện” trồng cây, Phong (Q.Bình Thạnh) cho biết: “Mỗi loại cây có đặc thù khác nhau, muốn trồng cây phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ cách chăm sóc, lượng nước, ánh sáng, vị trí đặt cây… sao cho phù hợp để cây phát triển tốt. Nói chung trồng cây cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn”.

Trong căn nhà nhỏ của mình, Phong sắp đặt rất nhiều những chậu cây xanh, chắc phải 50 chậu. Mỗi lần đến các cửa hàng bán cây kiểng là anh chàng không kiềm chế được, nhìn cây nào cũng muốn mua. Theo Phong, thú vui này cũng khá tốn kém, thế nhưng những lúc mệt mỏi, chỉ cần nhìn ngắm những chậu cây do chính tay mình chăm sóc thì anh luôn cảm thấy vui hơn, lạc quan hơn nhiều.

Lan Anh (Q.3) lại có hứng thú với sen đá. Hiện cô nàng đang sở hữu tầm 30 chậu sen đá các loại. Trò chuyện với Lan Anh, cô nàng say sưa giới thiệu từng loại sen đá trong khu vườn nhỏ với những cái tên ngộ nghĩnh: sen đá bắp cải, sen đá chuỗi ngọc, sen đá tai thỏ… Hóa ra, có cả một “kho tàng kiến thức” về trồng sen đá. Mỗi loại sen đá sẽ có cách trồng, cách chăm sóc, cách nhân giống khác nhau. Lan Anh cho biết cô thường tham khảo cách trồng từ các hội, nhóm những người yêu sen đá trên mạng xã hội: “Mình mê đến mức có ngày dành hàng giờ trên YouTube, Facebook để xem cách chăm sóc sen đá”. 

Với Lan Anh, chăm sóc cây cối giúp cô cảm thấy được thư giãn và yêu đời hơn. Vậy nên cô nàng đang ấp ủ dự định mở rộng vườn cây của mình, đón thêm nhiều loại sen đá hơn nữa về trồng. Lan Anh chia sẻ “bí kíp”: “Nếu bạn cũng muốn có một khu vườn cho riêng mình, hãy cứ thử bắt đầu với 3 chậu cây bất kỳ, dần dần, bạn sẽ tìm được thêm những loài cây yêu thích và khu vườn của bạn sẽ ngày càng “đầy” hơn”.

Còn bạn, bạn có đang trồng một cái cây nào không?

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất