, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 30/08/2022, 08:33

Lâm Khánh Chi, Hoàng Thùy nói gì khi chấm thi Hoa hậu?

Trai Phan
Ba mỹ nhân Việt hào hứng khi ngồi ghế nóng cuộc thi “Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022”.

Chiều 28/8, vòng sơ khảo phía Nam cuộc thi “Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022” đã diễn ra tại TP.HCM. Chương trình hút sự quan tâm khi xuất hiện các ban giám khảo như Diệp Lâm Anh, Hoàng Thùy, Lâm Khánh Chi, Diệu Linh, Nguyễn Thanh Hà…

Dàn mỹ nhân Việt ngồi ghế ban giám khảo “Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022”

“Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022” được Ủy ban nhân dân TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đồng ý chấp thuận theo giấy phép số 1781/SVHTT-NT ngày 10/5/2022.

Cuộc thi với quy mô toàn quốc nhằm tìm kiếm quý bà bản lĩnh, tài năng, có tấm lòng nhân hậu. Thí sinh đăng quang sẽ có cơ hội tham gia “Mrs World 2022”.

Á hậu Hoàng Thùy cho biết, cô từng có cơ hội tiếp xúc với các doanh nhân, quý bà khi tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Vì vậy khi được ban tổ chức “Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022” gửi lời mời ngồi ghế ban giám khảo thì cô đã đồng ý ngay.

Lâm Khánh Chi, Hoàng Thùy thị phạm catwalk cho các thí sinh

Hoàng Thùy hài hước nói: “Nếu mẹ tôi còn trẻ, tôi cũng động viên để mẹ tham gia cuộc thi này”. Đặc biệt, giám khảo Hoàng Thùy rất tâm đắc với phần truyền hình thực tế và đang chờ đợi sự thể hiện của các thí sinh trong vòng sơ khảo.

Diệp Lâm Anh khẳng định không áp lực khi chấm thi nhan sắc. Với những kỹ năng về diễn xuất, catwalk… sau nhiều năm làm nghề, cô nói bản thân có đủ chuyên môn đánh giá và hướng dẫn các thí sinh.

Diệp Lâm Anh tự tin khi ngồi ghế ban giám khảo “Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022”

Mỹ nhân chuyển giới Lâm Khánh Chi đánh giá dàn thí sinh “Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022” có nhiều hương mặt xinh đẹp, tìm năng. Ngoại hình, ứng xử và học thức là những tiêu chí để Lâm Khánh Chi chọn ra người xứng đáng với ngôi vị cao nhất.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất