Nhiệt độ ở Rumani đã tăng vọt lên hơn 40oC trong những ngày qua, đồng thời hạn hán cũng đã khiến cho hàng trăm ngôi làng lâm vào tình cảnh thiếu nước. Rumani được biết đến là một đất nước xuất khẩu ngũ cốc lớn, tuy nhiên hiện nay phần lớn cây trồng đang bị tàn lụi và khô cháy do tình trạng thiếu nước, hạn hán kéo dài.
Các giáo sĩ tại các nhà thờ chính thống ở Rumani đã thực hiện nghi lễ cầu mưa truyền thống tại nhiều nơi khác nhau với mong muốn sớm vượt qua được tình trạng hạn hán tồi tệ này. Cha Justinian – một trong số các linh mục tổ chức buổi lễ tại Pantocrator cho biết: “Thời kỳ hạn hán khá tàn khốc, không chỉ đối với địa phương ở đây mà toàn bộ đất nước Rumani”.
Bà Iulia Coleasa (81 tuổi) đã di chuyển hơn 15km dưới cái nóng gay gắt để đến một tu viện ở miền nam Rumani để tham gia vào một nghi lễ cầu mưa. Tại tu viện Pantocrator ở hạt Giurgiu, bà Iulia cùng với khoảng 100 người khác đã cầu nguyện cùng nhau.
“Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh thời tiết hạn hán tồi tệ như thế này. Chúng tôi cố gắng trồng cà chua trong vườn nhưng chúng đã bị khô héo hết, chúng tôi không còn gì để ăn", bà Iulia Coleasa nói.
Rumani có dân số khoảng 20 triệu người, 40% trong số đó sinh sống ở các vùng nông thôn và sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp tự cung tự cấp. Cơ quan khí tượng của Rumani cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp do nhiệt độ tăng cao bất thường. Mực nước trên sông Danube cũng ghi nhận thấp hơn mức bình thường 3 lần.
Nhiệt độ cao trong thời gian qua tại nhiều vùng trên thế giới được cho là liên quan đến biến đổi khí hậu và sự nóng lên của trái đất. Các nhà khoa học lý giải rằng, nền nhiệt độ cao là do các hoạt động của con người gây ra.