, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 23/09/2022, 15:04

Lễ hội bia Oktoberfest trở lại

NGUYỆT ANH
(baodantoc.vn)
Oktoberfest, Lễ hội bia nổi tiếng của Đức thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Lễ hội vừa khai mạc tại Munich sau 2 năm tạm nghỉ do đại dịch vì Covid-19. Những cốc bia, giò heo, bánh quy cỡ đĩa, đàn ông mặc quần đùi da và phụ nữ mặc áo dài truyền thống đã trở lại ở Munich.
Nâng li chúc mừng Lễ hội Oktoberfest
Nâng li chúc mừng Lễ hội Oktoberfest.

Oktoberfest là sự kiện được mong chờ nhất của gần 500 hãng bia, nhiều nhà hàng địa phương, những người dân, khách du lịch... khắp thế giới. Năm 2022, lễ hội được tổ chức lần thứ 187. Lần gần nhất sự kiện này diễn ra là vào tháng 9/2019.

Du khách tham dự lễ khai mạc chính thức của lễ hội bia lớn nhất thế giới, Oktoberfest lần thứ 187 ở Munich, Đức
Du khách tham dự lễ khai mạc chính thức của lễ hội bia lớn nhất thế giới, Oktoberfest lần thứ 187 ở Munich, Đức.
Du khách uôgns bia trong những chiếc lều khổng lồ
Du khách uôgns bia trong những chiếc lều khổng lồ.

Lễ hội được mở đầu bằng cuộc diễu hành truyền thống của đoàn xe ngựa diễu hành từ trung tâm thành phố, mang theo những thùng bim bim lớn. Vào buổi trưa, thị trưởng thành phố mở một trong những cái thùng bằng búa và đục.

Những người tham gia cuộc diễu hành trang phục truyền thống của lễ hội bia Oktoberfest đến khu vực hội chợ Theresienwiese ở Munich- AFP
Những người tham gia cuộc diễu hành trang phục truyền thống của lễ hội bia Oktoberfest đến khu vực hội chợ Theresienwiese ở Munich (Ảnh: AFP).

Thị trưởng Munich Dieter Reiter cho biết, lễ hội nổi tiếng thế giới này diễn ra mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến Covid-19. Mọi thứ đã quay trở lại bình thường như trước dịch.

Địa điểm tổ chức là một đồng cỏ ngay ngoài trung tâm thành phố. Khách đến lễ hội thường thích ngồi trên những chiếc bàn dài cùng bạn bè, thậm chí là người lạ, cùng nhau uống bia, trò chuyện, ăn xúc xích nướng. Họ còn khiêu vũ, hoặc ngồi xem các cuộc diễu hành đầy màu sắc, các trò chơi trong khu hội chợ.

Du khách giơ cốc bia lên khi họ ăn mừng trong lễ khai mạc (Ảnh AFP)
Du khách giơ cốc bia lên khi họ ăn mừng trong lễ khai mạc (Ảnh AFP).

Sự kiện hút khách bậc nhất đất nước và thế giới này, mỗi năm chứng kiến khoảng 6 triệu người tham gia, gồm người dân địa phương và khách quốc tế. Nhiều người đến lễ hội trong trang phục truyền thống của vùng Bayern: phụ nữ mặc váy Dirndl, đàn ông mặc quần da dài đến đầu gối.

Lễ hội bia Oktoberfest trở lại 6
Một người phục vụ mang bia vào một trong những lều bia trong ngày khai mạc lễ hội bia Oktoberfest lần thứ 187 ở Munich (Ảnh: AFP).

Lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest sẽ kéo dài tới 3/10.

Tại Việt Nam, những người quan tâm tới Oktoberfest có thể tham gia tại khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi (từ 29/9 đến 2/10) với vé vào cửa từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng; tại khách sạn Windsor Plaza TP Hồ Chí Minh (từ 27/9 đến 2/10) và tại khách sạn Hanoi Daewoo (từ 6 đến 8/10) với giá vé từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng.

Những người tham gia diễu hành qua các đường phố trong cuộc diễu hành trang phục truyền thống (Ảnh AFP)
Những người tham gia diễu hành qua các đường phố trong cuộc diễu hành trang phục truyền thống (Ảnh AFP).
Mọi người chạy trên sân lễ hội vào ngày khai mạc lễ hội Oktoberfest (Ảnh: AFP)
Mọi người chạy trên sân lễ hội vào ngày khai mạc lễ hội Oktoberfest (Ảnh: AFP).
Một thợ săn tạo dáng với một con đại bàng trong cuộc diễu hành trang phục truyền thống AFP
Một thợ săn tạo dáng với một con đại bàng trong cuộc diễu hành trang phục truyền thống (Ảnh AFP).
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất