Lễ thượng cờ Thống nhất non sông là hoạt động nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2022), 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/05/1972 – 01/05/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị.
Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng - Đại tướng Phan Văn Giang, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo các tỉnh Savannakhet, Salavan (CHDCND Lào) cùng các tỉnh, thành phố trong nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đông đảo nhân dân địa phương.
Ông Đặng Thanh Quang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đã rất xúc động khi nói đến quá khứ hào hùng vẻ vang bên đôi bờ vĩ tuyến 17 trong thời chiến, và cả những phát triển đáng ghi nhận của tỉnh Quảng Trị sau hòa bình.
Vĩ tuyến 17 ngang dòng Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời khi Hiệp định Geneve được ký kết vào ngày 20/07/1954, chia cắt đất nước thành hai miền Nam - Bắc. Từ đó, nơi đây trở thành biểu tượng của khát vọng thống nhất đất nước của dân tộc trong những năm tháng chiến tranh gian khổ. Con sông Hiền Lương chỉ rộng hơn 100m, nhưng cả dân tộc Việt Nam phải đi 21 năm ròng mới có thể nối lại đôi bờ Nam - Bắc.
Buổi lễ Thượng cờ diễn ra vô cùng trang trọng và đặc sắc với nghi lễ Thượng cờ và phần diễu binh, diễu hành của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ngay sau đó là hoạt động đua thuyền truyền thống vô cùng hào hứng.
Lễ thượng cờ Thống nhất non sông là hoạt động thường niên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị. Đây là dịp để ôn lại quá khứ bi hùng, tôn vinh những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong chiến tranh. Tỉnh Quảng Trị luôn tự hào vì đã góp phần xứng đáng cùng cả nước làm nên mốc son lịch sử thiêng liêng chói lọi trong kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại mới…