Báo cáo đánh giá toàn cầu mới nhất từ Văn phòng Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai của Liên Hợp Quốc (UNDRR) cho biết, trong suốt hai thập kỷ qua, hàng năm có khoảng 350 đến 500 vụ thảm họa quy mô vừa và lớn diễn ra trên toàn cầu. Điều này cho thấy, số vụ thảm họa cao hơn 5 lần so với mức trung bình trong ba thập kỷ trước đó.
Số lượng các thảm họa ngày càng có xu hướng gia tăng. Trong đó, phần lớn liên quan đến biến đổi khí hậu như hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần… Ngoài ra, còn nhiều thảm họa khác như đại dịch, tai nạn hóa chất... Ước tính đến năm 2030, mỗi năm số vụ thảm họa có thể lên tới 560 vụ, bình quân 1.5 vụ/ngày, khiến cho hàng triệu người gặp nguy hiểm.
UNDRR cũng nhấn mạnh trong một tuyên bố, sự gia tăng mạnh các thảm họa trên toàn cầu một phần là do nhận thức sai lầm về những rủi ro dựa trên sự chủ quan, đánh giá thấp rủi ro và tư duy bảo thủ. Chính điều này đã dẫn đến các quyết định về chính sách tài chính và phát triển sai lầm, tiềm ẩm nhiều nguy cơ thiên tai mà con người không lường trước được.
Bà Amina Mohammed - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo: “Thế giới cần phải làm nhiều hơn nữa để đối phó với những nguy cơ thảm họa có thể xảy ra. Bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn mà con người đang đối mặt cũng chính là tự đặt nhân loại vào vòng xoáy hủy diệt".
Theo số liệu báo cáo thống kê cho biết, trong nhiều thập kỷ qua các thảm họa trên thế giới đã gây thiệt hại khoảng 170 tỷ USD mỗi năm. Hầu hết trong số đó chủ yếu xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp, những quốc gia này trung bình mỗi năm mất 1% GDP do thiên tai, trong khi đó ở các quốc gia giàu có hơn, con số này chỉ từ 0,1 đến 0,2%.