, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 30/11/2022, 08:07

Lô hàng chanh leo đầu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc

HỮU HƯNG
(nhandan.vn)
Mới đây, lô hàng chanh leo đầu tiên của Việt Nam, chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, sau khi làm các thủ tục thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, ở thành phố Bằng Tường, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Xe chở lô hàng chanh leo đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. (Ảnh: chinanews.com)

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin của Hải quan Nam Ninh cho biết, ngày 27/11, lô hàng chanh leo đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam, với khối lượng 18,4 tấn, được vận chuyển đến khu chợ biên giới Pò Chài để tiến hành kiểm nghiệm, kiểm dịch. Sau khi đạt yêu cầu, lô hàng đã được vận chuyển trực tiếp đến nhà máy để đưa vào chế biến.

Đây là lô hàng chanh leo đầu tiên được nhập khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận việc thí điểm nhập khẩu chanh leo Việt Nam qua địa bàn Quảng Tây.

Đại diện doanh nghiệp nhập khẩu cho biết, tháng 10 và tháng 11 hằng năm là thời điểm cuối vụ thu hoạch chanh leo ở Trung Quốc, nhưng chanh leo Việt Nam đến tháng 10 mới bắt đầu thu hoạch, do vậy có thể bổ sung nguồn cung nguyên liệu chanh leo cho thị trường Trung Quốc.

Nhân viên hải quan kiểm tra chanh leo nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: gxnews.com.cn)

Để bảo đảm việc nhập khẩu và chế biến chanh leo Việt Nam ngay tại khu vực chợ biên giới, cơ quan chức năng Trung Quốc đã xây dựng phương án giám sát, quản lý chuyên biệt cho việc thông quan chanh leo, để bảo đảm các thủ tục được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi.

Do sự khác biệt về điều kiện khí hậu, phần lớn nông sản của Việt Nam và Trung Quốc, nhất là các loại trái cây có sự khác biệt về thời gian thu hoạch, tạo ra sự bổ sung lẫn nhau trong chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp.

Theo thống kê của hải quan Trung Quốc, 10 tháng đầu năm nay, trái cây Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan đạt 199 nghìn tấn, tăng 58,1% so cùng kỳ năm ngoái.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Với ưu điểm chịu hạn, dễ chăm sóc, đặc biệt giá trị tăng cao gấp nhiều lần cây lúa, cây mè được nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp canh tác như một giải pháp chống hạn trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất