, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 06/01/2022, 08:00

Loài hoa từng bị thất sủng trở lại trong diện mạo mới

PHAN NGỌC
(www.phunuonline.com.vn)
Hoa giấy - một loại cây cảnh vốn dĩ đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam, nay chúng được cắt ghép, tạo hình nên một diện mạo mới thực sự độc đáo. Cũng nhờ vậy, từ một loài hoa bị thất sủng, nay lại có giá hàng chục, đến cả trăm triệu đồng.
 

Loài hoa từng bị thất sủng trở lại trong diện mạo mới

Hoa giấy - một loại cây cảnh vốn dĩ đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam, nay chúng được cắt ghép, tạo hình nên một diện mạo mới thực sự độc đáo. Cũng nhờ vậy, từ một loài hoa bị thất sủng, nay lại có giá hàng chục, đến cả trăm triệu đồng.

Cận Tết, các giàn hoa giấy tại các nhà vườn ở làng hoa cây cảnh Kim Phúc (xã Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An) lại sặc sỡ khoe sắc. Đây cũng là thời điểm các nhà vườn tất bật chỉnh trang lại chúng để chuẩn bị tung ra phục vụ thị trường hoa Tết.
Cận Tết, các giàn hoa giấy tại các nhà vườn ở làng hoa cây cảnh Kim Phúc (xã Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An) lại sặc sỡ khoe sắc. Đây cũng là thời điểm các nhà vườn tất bật chỉnh trang lại chúng để chuẩn bị tung ra phục vụ thị trường hoa Tết.
Ngoài những chậu hoa giấy nhỏ giá từ 100.000 đồng, còn có những chậu hoa giấy lớn được các nhà vườn tạo tác, cho leo lên giàn sắt có giá hàng chục triệu đồng.
Ngoài những chậu hoa giấy nhỏ giá từ 100.000 đồng, còn có những chậu hoa giấy lớn được các nhà vườn tạo tác, cho leo lên giàn sắt có giá hàng chục triệu đồng.
Nhiều giàn hoa có tuổi thọ vài chục năm, được tạo hình độc đáo, đồ sộ thì có giá cả trăm triệu đồng.
Nhiều giàn hoa có tuổi thọ vài chục năm, được tạo hình độc đáo, đồ sộ thì có giá cả trăm triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Khánh (xã Nghi Ân) cho hay, hoa giấy từng có thời điểm không bị người dân chặt bỏ nhiều. Vài năm gần đây, loài hoa này bắt đầu “hót” trở lại, được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những cây hoa giấy có thân lớn, độc đáo.
Ông Nguyễn Văn Khánh (xã Nghi Ân) cho hay, hoa giấy từng có thời điểm bị người dân chặt bỏ nhiều. Vài năm gần đây, loài hoa này bắt đầu “hót” trở lại, được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những cây hoa giấy có thân lớn, độc đáo.
Để đáp ứng nhu cầu, nhiều chủ vườn cây cảnh ở xã Nghi Ân bắt đầu đi tìm mua những bụi hoa giấy lớn ở khắp nơi. Trước khi cho vào chậu, chúng được tạo hình rồi cho leo trong các giàn sắt chắc chắn.
Để đáp ứng nhu cầu, nhiều chủ vườn cây cảnh ở xã Nghi Ân bắt đầu đi tìm mua những bụi hoa giấy lớn ở khắp nơi. Trước khi cho vào chậu, chúng được tạo hình rồi cho leo trong các giàn sắt chắc chắn.
Để tạo nên điểm nhấn, nhiều người ghép lên thân cây hoa giấy đủ các màu.
Để tạo nên điểm nhấn, nhiều người ghép lên thân cây hoa giấy đủ các màu.
Thông thường để định hình được cây phủ lên khung sắt phải mất từ 2-3 năm. Những giàn hoa giấy này thường chỉ phục vụ cho dân “nhà giàu”.
Thông thường để định hình được cây phủ lên khung sắt phải mất từ 2-3 năm. Những giàn hoa giấy này thường chỉ phục vụ cho dân “nhà giàu”.
Ông Trần Văn Hoa (xã Nghi Ân) cho biết, hoa giấy giàn sắt thường được khách hàng mua về đặt trước cổng nhà, nhà hàng, khu du lịch… Những gốc goa giấy được uốn hình cổng này thường có giá vài chục đến cả trăm triệu đồng.
Ông Trần Văn Hoa (xã Nghi Ân) cho biết, hoa giấy giàn sắt thường được khách hàng mua về đặt trước cổng nhà, nhà hàng, khu du lịch… Những gốc goa giấy được uốn hình cổng này thường có giá vài chục đến cả trăm triệu đồng.
Hoa giấy là loài hoa rất dễ chăm sóc, phù hợp với những địa phương có thời tiết nắng nóng, bởi vì càng nắng thì hoa càng nở nhiều. “Khác với việc trồng hoa giấy leo bụi tự nhiên như ngày xưa, nay người dân chuộng hoa giấy leo trên các giàn sắt, dễ dàng cắt tỉa, định hình và di chuyển lúc cần” - ông Hoa nói.
Hoa giấy là loài hoa rất dễ chăm sóc, phù hợp với những địa phương có thời tiết nắng nóng, bởi vì càng nắng thì hoa càng nở nhiều. “Khác với việc trồng hoa giấy leo bụi tự nhiên như ngày xưa, nay người dân chuộng hoa giấy leo trên các giàn sắt, dễ dàng cắt tỉa, định hình và di chuyển lúc cần” - ông Hoa nói.
Một cây hoa giấy được uốn hình con gà độc đáo.
Một cây hoa giấy được uốn hình con gà độc đáo.
Vài năm gần đây, trên thị trường hoa Tết Nghệ An xuất hiện khá nhiều các loại hoa giấy với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.
Vài năm gần đây, trên thị trường hoa Tết Nghệ An xuất hiện khá nhiều các loại hoa giấy với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.
Nổi bật trong đó là giống hoa giấy ngũ sắc hình cây nấm. “Hoa giấy này rất dễ chăm, lại cho hoa quanh năm nên được người dân rất ưa chuộng. Chúng thường được mua đặt tại các công ty, biệt thự…”, chủ một vườn hoa ở xã Nghi Ân nói.
Nổi bật trong đó là giống hoa giấy ngũ sắc hình cây nấm. “Hoa giấy này rất dễ chăm, lại cho hoa quanh năm nên được người dân rất ưa chuộng. Chúng thường được mua đặt tại các công ty, biệt thự…”, chủ một vườn hoa ở xã Nghi Ân nói.
Hoa có đủ kích thước, đủ chủng loại từ 3 màu, 4 màu đến 6 màu hoa.
Cây có đủ kích thước, đủ chủng loại từ 3 màu, 4 màu đến 6 màu hoa.
Không sặc sỡ như hoa giấy ngũ sắc, loài hoa giấy bonsai lại thu hút được nhiều người mua bởi giá cả phải chăng, thế độc và nhiều hoa.
Không sặc sỡ như hoa giấy ngũ sắc, loài hoa giấy bonsai lại thu hút được nhiều người mua bởi giá cả phải chăng, thế độc và nhiều hoa.
 
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất