, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 25/07/2022, 23:03

Loạn danh xưng, thần tượng

THÙY TRANG
(nld.com.vn)
Thời gian gần đây, hiện tượng ai cũng trở thành thần tượng nhờ các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Instagram... khiến nhiều người lo ngại

"Bây giờ, hình như cứ cầm mic lên là thành ca sĩ" - cách đây ít lâu một ca sĩ trẻ phát biểu như vậy khi bắt đầu con đường ca hát.

Những "hiện tượng mạng"

Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Instagram... bên cạnh những nội dung tử tế, đáng lo ngại là có không ít những "hiện tượng mạng" trở thành thần tượng của giới trẻ bởi những điều nhảm nhí đến khó hiểu. Có thể kể như: nói cà lăm, diện mạo ngớ ngẩn, ăn tục nói phét, chửi thề, ở bẩn, bán hàng giả…, những điều "tầm phào" này đều có thể giúp một người trở thành "thần tượng" của giới trẻ.

Văn hóa thần tượng của giới trẻ cũng trở nên đáng lo hơn bởi sự cuồng tín bất chấp như donate (ủng hộ cho thần tượng) tiền lên đến vài trăm triệu đồng, bênh vực thần tượng dù thần tượng lộ nguyên hình là kẻ lười nhác, lừa đảo, bê tha…

"Cứ cầm mic lên là thành ca sĩ" - tuyên bố có vẻ ngông cuồng của một ca sĩ trẻ khi bắt đầu con đường ca hát xem ra là có cơ sở. Hiện nay không cần hát hay, không cần được đào tạo kỹ thuật thanh nhạc, chỉ cần chịu khó đầu tư hình ảnh bắt mắt, thu hút một lượng người xem nhất định là có thể được gọi là ca sĩ.

Rất nhiều danh xưng "ông hoàng, bà chúa", "nữ hoàng", "công chúa, hoàng tử"… xuất hiện hằng hà từ người mẫu thời trang, đến sân khấu ca nhạc, hài kịch và phim ảnh... khiến khán giả phát "ngộp". Điều không thể phủ nhận, những danh hiệu tự phong này đã trở thành bàn đạp giúp các nhân vật không tên tuổi nhanh chóng tiến thân ở showbiz Việt.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được nhắc đến với danh xưng "ông hoàng nhạc Việt". Danh xưng này chính là sự ngợi khen cho những thành tựu mà anh đã gặt hái được trong sự nghiệp của mình. Nói về việc này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định đây không phải là danh xưng anh tự nhận mà do một phóng viên đặt cho anh.

Theo các nhà chuyên môn, để chấn chỉnh và xóa bỏ tình trạng háo danh, loạn danh xưng trong lĩnh vực showbiz là trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt rất cần sự chung tay góp sức từ các phương tiện truyền thông chính thống trong việc "thanh lọc" những danh hiệu, danh xưng lệch lạc, thổi phồng để những nghệ sĩ đích thực không bị tổn thương.

Loạn danh xưng, thần tượng - Ảnh 1.
Hiện nay ai cũng có thể trở thành ngôi sao với một danh xưng tự đặt (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tranh giành danh hiệu

Thống kê sơ bộ 6 tháng đầu năm, làng giải trí có gần 20 cuộc thi hoa hậu, người đẹp. Từ nay tới cuối năm, showbiz Việt sẽ có thêm khoảng hơn 60 tân hoa hậu, hoa khôi, người đẹp. Chưa bao giờ khán giả lại rơi vào tình trạng "bội thực" vì phải ghi nhớ tên các người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc nhiều như bây giờ.

Nhằm tìm kiếm danh tiếng từ các cuộc thi, nhiều thí sinh cũng tất bật chạy show. Điển hình là trường hợp của H’Cúc Êban, thí sinh vừa đăng quang Hoa hậu Sinh thái Việt Nam 2022 hồi đầu năm, tiếp tục là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam vừa mới kết thúc. Trước khi xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, Kim Duyên đã sở hữu hàng loạt danh xưng khi tham gia các cuộc thi nhan sắc trong nước như Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016.

Từ những cô sinh viên, đến các nữ doanh nhân, các quý bà đủ mọi ngành nghề đều sẵn lòng bước vào một cuộc thi nhan sắc để đi tìm một danh vị cho chính mình. Thành công của Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên mới đây với thu nhập tiền tỉ càng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều cô gái đẹp.

Thực tế cho thấy với những danh xưng như "bà trùm", "ông trùm", "hoa hậu làng hài", "Michael Jackson phiên bản Việt", "nữ hoàng nội y", "Taylor Swift bản Việt", "công chúa nhạc pop"; "nữ hoàng catwalk" giúp cho ca sĩ, nghệ sĩ trở nên "có giá" hơn. Do vậy mà đã có tình trạng tranh giành danh hiệu "nữ hoàng đồ lót" vì "tôi mới quảng cáo cho đồ lót nên xứng đáng với danh hiệu này, trong khi người kia chỉ tự nhận mà chưa từng được nhãn hàng đồ lót nào mời chụp hình quảng cáo".

"Các cơ quan chức năng có liên quan cần sớm vào cuộc chấn chỉnh tình trạnh loạn danh xưng, danh hiệu tự xưng, nếu không sẽ dẫn đến những lệch lạc trong phát triển văn hóa - xã hội, gây ra những hệ lụy tai hại cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật nước nhà" - PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, đề nghị.

Thông tin bên lề cho biết trong những tháng tới, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc sàng lọc lại những cuộc thi nhan sắc. Động thái này nhận được sự hưởng ứng bởi điều đó sẽ giúp showbiz Việt tử tế hơn, ít nhất trong việc không bị loạn danh xưng như hiện tại.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất