, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 29/08/2022, 11:29

Loạt đại gia Việt sở hữu nghìn tỷ lấn sân vào lĩnh vực bất động sản

Trung Kiên
Chỉ trong thời gian ngắn, một loạt “đại gia Việt” sở hữu khối tài sản cả nghìn tỷ trong lĩnh vực kinh doanh cà phê hay sữa đã lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

Mới đây nhất, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) do ông Tô Hải giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố thông tin góp vốn thành lập Công ty Green Light với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Theo thông tin được IDP công bố, công ty cổ phần Đầu tư Green Light có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Sữa Quốc tế góp 499,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,98%. Theo nghị quyết HĐQT, Sữa Quốc tế giao bà Chu Hải Yến, Phó tổng giám đốc và ông Phan Văn Thắng, kế toán trưởng đại diện quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp này tại Green Light.

Trước khi góp vốn thành lập công ty con chuyên về BĐS, hồi tháng 1/2022, Hội đồng quản trị của IDP đã phê duyệt đầu tư dự án tại Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Mục tiêu của dự án là chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Tổng vốn đầu tư là 2.800 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Sữa Quốc tế là 300 tỷ đồng, vốn vay là 2.500 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên sàn chứng khoán, IDP do ông Tô Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị có giá trị vốn hóa hơn 9.183 tỷ đồng.

Loạt đại gia Việt tay ngang lấn sân sang lĩnh vực BĐS

Trước IDP do đại gia Tô Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị lấn sân sang lĩnh vực BĐS, lần lượt 2 đại gia trong lĩnh vực cà phê là bà Lê Hoàng Diệp Thảo - cổ đông sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH TNI King Coffee và ông Đặng Lê Nguyên Vũ - người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, cũng đã lấn sân sang lĩnh vực này.

Theo đó, hồi cuối tháng 3/2022, bà Lê Hoàng Diệp Thảo người sở hữu khối tài sản trên 3.500 tỉ đồng sau vụ ly hôn của mình đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Park City thay thế cho ông Trần Anh Vinh.

Công ty TNHH Park City mà bà Thảo được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là chủ đầu tư dự án Khu công viên vui chơi giải trí đa chức năng Park City, có quy mô lên đến 49,5ha, tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh, TP HCM.

Theo công bố, Công ty TNHH Park City có vốn điều lệ hơn 415 tỷ đồng, trong đó bà Thảo được ủy quyền cho phần vốn góp hơn 290,6 tỷ đồng (70% vốn điều lệ), cổ đông Vũ Ngọc Tú đại diện phần vốn góp hơn 41,5 tỷ đồng (10% vốn điều lệ) và cổ đông Trần Anh Vinh đại diện phần vốn góp hơn 83 tỷ đồng (20% vốn điều lệ).

"Nữ tướng” King Coffee cũng trở thành tân Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bất động sản khác là CTCP Đầu tư Bất động sản Gardenia Center, thay thế bà Lê Thị Thu Linh (SN 1978).

CTCP Đầu tư Bất động sản Gardenia Center được thành lập vào tháng 6/2021 với vốn điều lệ 666 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ba thể nhân là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh góp 566,1 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 85% vốn điều lệ, bà Lê Thị Thu Linh góp 66,6 tỷ đồng (10% vốn điều lệ) và ông Trần Anh Vinh góp 33,3 tỷ đồng (5% vốn điều lệ).

Trong khi đó, đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ sau khi được sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên giá trị 5.655 tỷ đồng trong vụ ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã cùng Trung Nguyên Group đầu tư lớn vào lĩnh vực BĐS.

Theo đó, từ đầu năm 2021, Trung Nguyên Group của ông Vũ đã ra mắt dự án BĐS có quy mô 45,5ha, toạ lạc ở trung tâm thủ phủ cà phê Buôn Mê Thuột.

Dự án BĐS do ông Vũ xây dựng có tên cũ là Khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận đầu tư từ năm 2016 với tổng vốn đầu tư gần 2.800 tỉ đồng.

Tại Đắk Lắk, tập đoàn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn đầu tư nhiều dự án nghỉ dưỡng khác như khu du lịch sinh thái M'Đrăk, khu nghỉ dưỡng 3 sao Legend Coffee Resort, Khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng, dự án Khu danh lam thắng cảnh Đồi Cư H’Lâm, hay dự án du lịch ở khu thác Draynur cách trung tâm Buôn Mê Thuột khoảng 30 km.

Bình luận

Xem nhiều





Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất