, //, :: GTM+7

Lộc Trời xuất khẩu "mở hàng" hơn 4.500 tấn gạo đi 4 châu lục

LAN TRANG
Công ty Cổ phần Nông sản Lộc Trời (LTA) - công ty thành viên vừa được thành lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - cho biết đã hoàn thành việc giao đợt hàng đầu năm hơn 4.500 tấn trị giá hơn 3 triệu USD (80 tỉ đồng), gồm gạo thơm, gạo trắng, gạo lứt và nếp, xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông và các quốc gia láng giềng Châu Á.

Toàn bộ đợt hàng này là sản phẩm của quá trình tổ chức sản xuất, canh tác khoa học từ hạt giống đến hạt gạo, kiểm soát chất lượng chặt chẽ đáp ứng tiêu chuẩn của từng thị trường và có sự chia sẻ lợi ích cùng các hộ nông dân tham gia liên kết với tập đoàn.

Gạo vận chuyển bằng ghe từ nhà máy cập cảng Sa Đéc.

Đợt hàng xuất khẩu 4.500 tấn gạo này được giao lần lượt từ đầu năm đến giữa tháng 02/2022 cho các đối tác đã làm ăn lâu dài với tập đoàn khắp 4 châu lục như Ý, Pháp, Canada, Hongkong, Singapore, Philippines, Kuwait…, bao gồm những công ty thương mại nông sản hàng đầu khối Liên Minh Châu Âu đã có hơn 10 năm mua gạo của Lộc Trời. 

Với những đơn hàng lớn được đặt trước từ 4 - 15 tháng, Công ty Cổ phần Nông sản Lộc Trời (LTA), tiền thân là ngành lương thực của tập đoàn, cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Lộc Trời – thành viên phụ trách mảng sản xuất nông nghiệp của tập đoàn – Loc Troi Farming (LTF) phối hợp tổ chức sản xuất quy mô lớn một cách nhịp nhàng, đồng bộ và chặt chẽ từ việc quy hoạch vùng trồng phù hợp về thổ nhưỡng và khí hậu cho từng giống lúa, chọn giống theo yêu cầu, thực hiện quy trình canh tác khoa học, ưu tiên sử dụng các sản phẩm vật tư nông nghiệp mang tính sinh học, sử dụng máy nông nghiệp và drone trong suốt các công đoạn từ đầu vụ đến cuối vụ, tổ chức thu hoạch, vận chuyển, sấy, lưu kho... 

Chuỗi hoạt động này nằm trong hệ sinh thái nông nghiệp Lộc Trời thông qua các hợp tác xã và đội ngũ 1.200 nhân viên “3 Cùng” sát cánh cùng bà con nông dân trên đồng ruộng và hướng dẫn canh tác giúp tăng hiệu suất và tiết kiệm chi phí, mang lại nhiều lợi ích cho các hộ nông dân liên kết với Lộc Trời.

LTA vận hành hệ thống 24 nhà máy sở hữu và liên kết trên khắp Đồng bằng sông Cửu Long với năng lực sấy gần 26.000 tấn /ngày, xay xát hơn 22.000 tấn/ngày cùng với sức chứa 1 triệu tấn lúa, áp dụng quy trình quản lý chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như BRC, HALAL, HACCP và SMETA… của các thị thường xuất khẩu khó tính như Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc. Năm 2021, LTA đã đóng góp cho tập đoàn hơn 4.000 tỉ đồng doanh thu, trong đó hoạt động xuất khẩu gạo đóng góp hơn 1.000 tỉ, tăng gấp 4 lần so với 2020.

Vận chuyển từ ghe lên container.

Ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời, phát biểu: “Chúng tôi không ngừng nỗ lực để hoàn thiện hệ sinh thái nông nghệp Lộc Trời với quyết tâm tổ chức sản xuất lớn trên quy mô ngày càng mở rộng để ngày càng thực hiện tốt hơn cam kết của tập đoàn “Cùng nông dân phát triển bền vững”. Chúng tôi cam kết kề vai sát cánh cùng các hợp tác xã, cùng các hộ nông dân liên kết với Lộc Trời tiếp tục tối ưu hoá các công đoạn sản xuất nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, đúng tiến độ đơn hàng và chất lượng ổn định thỏa mãn nhu cầu trong nước và đáp ứng các tiêu chuẩn của các thị trường khó khăn nhất để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh cho sản phẩm lúa gạo trên trường quốc tế. Cùng với hệ sinh thái nông nghiệp đang ngày càng hoàn thiện, mô hình tổ sức sản xuất quy mô lớn ngày càng phát huy hiệu quả, lúa gạo nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung sẽ càng có cơ hội chiếm lĩnh thị trường quốc tế, góp phần vào sự phát triển vững chắc của kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới. 

Tôi cho rằng lô gạo xuất khẩu trị giá 3 triệu USD này sẽ “mở hàng” cho một năm Nhâm Dần nhiều thắng lợi cho Lộc Trời và là minh chứng thiết thực cho cam kết cùng phát triển bền vững của chúng tôi với người nông dân, đối tác và nhà đầu tư.” 

Lộc Trời đã được ghi nhận là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” 3 năm liên tục theo chứng nhận của Bộ Công Thương (2018 – 2020), đồng thời vinh dự được Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn lựa chọn là đơn vị xuất khẩu lô hàng gạo thơm đầu tiên đi thị trường Châu Âu theo hiệp định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA) vào tháng 9/2020.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.




Đến Rạch Cái Sơn (thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vào những ngày này, du khách sẽ bị mê hoặc bởi hàng chục chiếc bè trồng sen đang khoe sắc rực rỡ, làm cho dòng kênh thơ mộng hơn bao giờ hết.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất