, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 30/07/2022, 07:43

Long An tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

TTXVN - NGỌC OAI
(sggp.org.vn)
Ngày 29/7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Long An kiến nghị Trung ương phân cấp cho cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha), đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (trên 20ha) phù hợp với quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; phân cấp cho địa phương quyền quyết định chủ trương thành lập các khu, cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch được duyệt… Trung ương xem xét bố trí nguồn lực để triển khai các dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm như dự án đường Hồ Chí Minh, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương…

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Long An cần chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tránh bệnh thành tích trong nội bộ Đảng. Đồng thời, tỉnh Long An cần tiếp tục phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả; thực hiện tốt quy hoạch, hạn chế điều chỉnh quy hoạch một cách tùy tiện; tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới...

Sáng cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy xã Phước Hậu (huyện Cần Giuộc); thăm Hợp tác xã trồng rau an toàn Phước Thịnh (huyện Cần Giuộc). Ngày 29-7, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định 541-QĐNS/TW của Bộ Chính trị, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc, công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2022 để kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian kiểm tra trong quý 3-2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trọng tâm đợt này là kiểm tra công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là việc xây dựng và triển khai các chương trình hành động tại tỉnh Bình Định. Trong quá trình chuẩn bị báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cần nêu được những chủ trương, giải pháp có tính đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm


Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất