, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 28/06/2023, 07:52

Lừa đảo vận chuyển loạt thiết bị của Apple, tên trộm lãnh án 10 năm tù

TRẦN VY
Kẻ trộm vận chuyển lượng lớn sản phẩm của Apple – trị giá 2 triệu USD đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù.

Theo cơ quan Công tố Mỹ, Tiểu Bang New Hampshire, cư dân Nashua, anh Guangwei "William" Wu, 30 tuổi đã thừa nhận vận chuyển tài sản bị đánh cắp giữa các tiểu bang.

Quá trình trên được thực hiện thông qua công ty trung chuyển Hai Xing Qiao của người đàn ông này, có trụ sở tại Manchester. Một công ty đã mua các sản phẩm của Apple, sau đó thuê công ty của Wu vận chuyển chúng đến Hong Kong.

Một cửa hàng Apple Store.

Tuy nhiên, anh Wu sau đó đã nhận hối lộ 700.000 USD (tương đương 16,47 tỷ đồng) bởi một công ty Hồng Kông khác - Yongfu Huo. Do đó, anh Wu đã chuyển các thiết bị Apple đến Yongfu Huo.

Ban đầu, anh Wu khai báo cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã tịch thu lô hàng. Người đàn ông này thậm chí còn giả mạo tài liệu "Tuyên bố từ chối quyền sở hữu", bao gồm cả việc giả mạo chữ ký của một đặc vụ liên bang.

Anh "William" Wu đã bị bắt sau cuộc điều tra của FBI và Dịch vụ Thanh tra Bưu chính Mỹ (US Postal Inspection Service), bị buộc tội vào ngày 1/6 vừa qua.

Ảnh minh hoạ.

Thẩm phán Samantha D. Elliot đã lên lịch tuyên án vào ngày 4/10/2023. Người này có thể phải lãnh án tù lên đến 10 năm và 3 năm "thả tự do có giám sát".

Ngoài ra, anh Wu phải nộp phạt 250.000 USD (khoảng 5,88 tỷ đồng). Thêm vào đó, người này cũng sẽ phải hoàn trả 2 triệu USD cho khách hàng đầu tiên.

Trước đó, vào tháng 3/2023, hai cư dân khu vực Charlotte (Bắc Carolina, Mỹ) đã bị truy tố về tội vận chuyển iPhone liên bang trái phép tương tự, bao gồm cả việc gửi một số iPhone ra nước ngoài.

Tags

Bình luận

Xem nhiều



Anh Hoàng Vân là một trong những người tiên phong trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cho cá tại Việt Nam. Hơn 10 năm nay, anh thực hiện cắt mí mắt, cắt môi, sửa vảy, mang... cho hàng trăm con cá rồng. Thu nhập mỗi tháng lên đến chục triệu đồng.

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm





Bất cứ ai là dân ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đều biết về sự tích “Ông Cả Cọp” ở xã Châu Bình. Đó là chuyện của một con cọp làm Hương cả của làng Châu Bình...

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất