, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 02/03/2023, 09:45

Người giàu nhất thế giới sắp trở thành chủ của hãng kim hoàn danh giá Cartier?

MỸ ANH
LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu thế giới do người giàu nhất thế giới Bernard Arnault, được cho là đang xem xét việc tiếp quản công ty cổ phần hàng xa xỉ có trụ sở tại Thụy Sĩ Richemont.

Arnault được cho là đã nhắm đến Cartier, coi thương hiệu đồng hồ và trang sức Richemont là chìa khóa cho phân khúc trang sức đang phát triển của LVMH hiện bao gồm các thương hiệu như Tiffany & Co. , Bvlgari và Chaumet .

Richemont hiện là công ty xa xỉ lớn thứ tư trên thế giới tính theo vốn hóa thị trường với danh mục đầu tư mở rộng gồm 26 công ty và doanh nghiệp bao gồm Cartier, Chloé, Montblanc, IWC, A. Lange & Söhne, Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget và Vacheron Constantin cũng như các nền tảng bán lẻ thuộc Tập đoàn YOOX Net-a-Porter.

Doanh nhân người Nam Phi Johann Rupert thành lập Richemont vào năm 1988, và kể từ đó, gia đình ông nắm cổ phần chi phối công ty. Cho đến nay, Rupert đã phản đối việc từ bỏ quyền kiểm soát công ty, từ chối thay đổi cấu trúc phòng họp do gia đình kiểm soát vào năm ngoái.

“Hội đồng quản trị của chúng tôi có thể chậm hơn và bảo thủ hơn những người khác. Nhưng tính cởi mở và tính tập thể chính xác là lợi thế của chúng tôi”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi.

Lịch sử của Cartier và chiếc vòng tay tình yêu kinh điển

Mọi thành công bắt đầu bằng những sự việc rất đỗi bình thường và huyền thoại Cartier cũng không là một ngoại lệ. Năm 1847 khi Louis Francois Cartier tiếp quản cửa hàng nữ trang vào năm 31 tuổi trên đường Montorgueil, Paris và cũng ở đây nhãn hiệu Cartier đình đám ngày nay ra đời. Nổi tiếng nhất phải kể tới chiếc vòng tay Cartier Love – trang sức đặc trưng và được nhớ đến nhiều nhất của Cartier đã ra mắt tại xưởng New York vào năm 1969 bởi Aldo Cipullo. 

Chiếc vòng với nguồn cảm hứng từ vòng đai trinh tiết đã trở thành một biểu tượng cho vẻ đẹp cổ điển, đơn giản mà vẫn không kém phần thanh tao, quý phái. Đó cũng là sản phẩm đầu tay NTK Aldo Cipullo đã tạo ra cho hãng Cartier.

Có 3 màu khác nhau: vàng trắng thể hiện tình bạn, vàng hồng là tình yêu đôi lứa và vàng vàng là lòng trung thành. Đặc biệt hơn, vòng tay Cartier Love còn là biểu tượng vĩnh cửu mang ý nghĩa thể hiện sự cam kết trong tình yêu giữa hai người luôn kề vai sát cánh cùng nhau. Chúng được ví như sợi tơ hồng quấn lấy những người yêu nhau. Vì vậy đeo Cartier Love đồng nghĩa với việc họ đã xăm tên nhau lên chiếc vòng vàng và thể hiện cho mọi người biết sự gắn kết giữa hai người.  

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Chnam Thmay diễn ra từ 13-16/4.



Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất