, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 16/03/2023, 15:52

Ly hôn chồng doanh nhân, “hot girl dân tộc” có cuộc sống mới đầy bất ngờ

Hạ Nhiên
Năm 2022 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nàng “hot girl dân tộc”. Thu Hương tiết lộ, cô vừa hoàn tất thủ tục ly hôn và chính thức trở thành người độc thân.

Thu Hương được biết đến với biệt danh "hot girl dân tộc"

Lê Thu Hương (sinh năm 1993, Hà Nội) từng được biết đến với biệt danh “hot girl dân tộc”. Cô nàng từng “làm mưa làm gió” mạng xã hội với ngoại hình xinh đẹp rạng rỡ khi diện trang phục dân tộc chụp ảnh bên dòng suối.

Trong suốt những năm qua, cuộc sống của nàng “hot girl dân tộc” luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Từ chuyện tình yêu đẹp như mơ với ông xã doanh nhân, đám cưới đẹp như cổ tích cho đến 2 lần “vượt cạn” hạ sinh 2 cậu quý tử kháu khỉnh, đáng yêu, Thu Hương đều gây chú ý.

Thu Hương vẫn luôn được biết đến với hình ảnh người phụ nữ giỏi giang, độc lập và xinh đẹp rạng rỡ. Cuộc sống viên mãn, hạnh phúc của cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cô nàng đã là mẹ hai con

Tuy nhiên, năm 2022 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nàng “hot girl dân tộc”. Thu Hương tiết lộ, cô vừa hoàn tất thủ tục ly hôn và chính thức trở thành người độc thân.

Hôn nhân đổ vỡ, Thu Hương mất một thời gian để “xử lý cảm xúc”. Hiện tại, cuộc sống của cô đã ổn và cô đang trở lại với guồng quay công việc.

“Mình nghĩ, phụ nữ dù kết hôn hay không kết hôn thì vẫn luôn mong muốn bản thân xinh đẹp và thành công. Là người vừa đổ vỡ hôn nhân, mình càng cảm nhận rõ, phụ nữ cần tự tin và tự chủ cuộc sống của mình, như vậy mới không bị đổ gục trước cuộc đời giông bão. Chúng ta cần mạnh mẽ để những người yêu thương mình không phải lo lắng. Và phụ nữ xinh đẹp và tích cực sẽ mang đến nguồn cảm hứng sống cho mọi người xung quanh”, Thu Hương nói.

Thu Hương xinh đẹp và rạng rỡ

Trở lại với cuộc sống độc thân, Thu Hương không quá bỡ ngỡ. Cô rời Phú Quốc (Kiên Giang), đến TP.HCM bắt đầu lại với công việc kinh doanh. Nàng hot girl cho rằng “Khi chúng ta ổn định được tâm lý thì mọi chuyện đều trở nên đơn giản”.

Cô nàng cũng có những cuộc nói chuyện nghiêm túc với hai cậu con trai 5 tuổi và hơn 1 tuổi để các con hiểu được quyết định của bố mẹ.

“Mình cũng thương con và đôi khi chạnh lòng bởi những câu hỏi ngây thơ của con. Nhưng mình nghĩ, nếu bố mẹ không hạnh phúc thì các con cũng không hạnh phúc. Tụi mình ly hôn nhưng vẫn luôn yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các con mọi thứ, chỉ là không sống cùng nhà nữa thôi”, Thu Hương chia sẻ.

Cô nàng ngày càng gợi cảm

“Hot girl dân tộc” thừa nhận, cô từng là người có quan niệm cứng nhắc về hôn nhân, rằng luôn phải gìn giữ hôn nhân bằng mọi giá để con cái có đủ cả bố và mẹ. Tuy nhiên, giờ đây quan điểm đó của cô đã thay đổi. Cô muốn bản thân sống hạnh phúc để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho con.

“Và có lẽ, trong tình yêu không ai nói trước được điều gì. Mưa đến đâu mát mặt đến đó. Mình cứ sống chân thành và hết lòng thì không bao giờ phải hối tiếc về những gì đã qua. Mình đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc đến đau khổ, thành công và thất bại, sự vui vẻ và cả nỗi buồn… Những cảm xúc ấy đã kiến tạo nên một Thu Hương mạnh mẽ, bản lĩnh hơn”, Thu Hương nói.

Thu Hương vừa trải qua biến cố lớn trong hôn nhân 

Trải qua những biến cố lớn trong cuộc sống nhưng nàng “hot girl dân tộc” vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, tràn đầy sức sống. Bí quyết của cô nàng là một tinh thần vui vẻ, lạc quan, một lối sống lành mạnh, khoa học và quan trọng nhất là biết yêu bản thân.

“Mình luôn hướng đến việc hoàn thiện bản thân mỗi ngày để làm gương cho con cái. Người ta có câu “Con gái nhờ phúc cha/ Con trai nhờ phúc mẹ. Mình có hai đứa con trai nên luôn nghĩ, phải hướng đến những điều tốt đẹp và thiện lành để đem lại phước đức cho con cái”, Thu Hương tâm sự.

Thu Hương luôn xuất hiện với hình ảnh tươi trẻ

Thu Hương muốn làm tấm gương cho con cái

Hình ảnh tươi trẻ hiện tại của nàng "hot girl dân tộc".

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Với ưu điểm chịu hạn, dễ chăm sóc, đặc biệt giá trị tăng cao gấp nhiều lần cây lúa, cây mè được nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp canh tác như một giải pháp chống hạn trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất