, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 05/11/2022, 15:00

Mách bạn một vài kinh nghiệm du lịch Philippines tự túc hay nhất

BÍCH NGỌC
(phunuonline.com.vn)
Philippines là quốc gia có nhiều đảo nhất trên thế giới với 7.107 hòn đảo lớn nhỏ, đây sẽ là địa điểm lặn biển, lướt sóng chuyên nghiệp cho du khách. Đó là lý do vì sao Philippines trở thành một trong những điểm đến mà ai cũng mong muốn ghé thăm ít nhất một lần trong đời.

Đi Philippines du lịch vào mùa nào sẽ là đẹp nhất?

Là quốc đảo có diện tích chủ yếu là biển nên các bạn nên hạn chế đi đến Philippines vào mùa biển động. Thời điểm thích hợp nhất để có thể đi du lịch Philipines sẽ là tháng 12 cho đến tháng 2 năm sau.

Ngược lại, vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 sẽ là mùa du lịch thấp điểm tại Philippines do thường có bão, thời tiết tại Philippines cũng thất thường, sẽ không quá thuận tiện trong việc di chuyển ra đảo.

Máy bay - phương tiện di chuyển đến Philippines

Philippines hiện đang có khoảng 85 sân bay công và hơn 111 sân bay tư. Trong đó, sân bay Ninoy Aquino, hoặc được gọi là sân bay quốc tế Manila, được xem là một cổng lưu thông quốc tế chính của các du khách nước ngoài tại Philippines. Các sân bay lân cận gồm có: Clark International Airport (khoảng 90km); Baler Airport (khoảng 145km); Marinduque Airport hay San Jose Airport (Mindoro) (239km) và cả Naga Airport (263km).

Nhiều hãng hàng không khai thác chặng bay từ Việt Nam đi đến Philippines như: AirAsia; Cebu Pacific hay TigerAir, Singapore Airlines, Philippine Airlines, hay Jetstar… Nhiều hành khách lựa chọn mua vé máy bay đi Philippines từ hãng Cebu Pacific bởi giá vé tương đối rẻ và nhiều chương trình khuyến mãi. Vé máy bay đi Philippines sẽ có giá dao động từ 2.000.000 đồng cho đến 8.500.000 đồng.

Phương tiện để di chuyển ở Philippines

- Bay nội địa: Nếu bạn đang cần di chuyển giữa các thành phố trong Philippines thì một chuyến bay nội địa sẽ là sự lựa chọn thuận tiện nhất. Ở Philippines, có rất nhiều hãng hàng không lớn như là Cebu Pacific, Philippine Airlines PAL Express hay Skyjet, AirAsia.

- Tàu thuyền và phà: Do địa hình nhiều biển đảo nên Philippines luôn có hệ thống tàu/thuyền/phà phát triển tạo nên một mạng lưới giao thông đường thủy tiện lợi. Lưu ý, khi du lịch Philippines theo hình thức này thì bạn cần chú ý thời tiết và lịch trình tàu chạy để có thể lên kế hoạch tham quan phù hợp.

- Phương tiện di chuyển ở trong thành phố: Phương tiện đi lại phổ biến ở trong nội thành ở Philippines là xe tricycle, xích lô, xe jeepney và cả taxi.

    * Xe tricycle chở tối đa 5 người đi các đoạn đường ngắn thích hợp cho nhóm đi tham quan. Jeepney chạy theo những quãng đường cố định và trả tiền dựa theo khoảng cách.

    * Xe xích lô (pedicab) phổ biến ở khu vực trung tâm Manila, được dùng chủ yếu để ngắm cảnh, thư giãn. Ngoài ra, thủ đô Manila còn có cả tàu điện ngầm (MRT) để chu du xung quanh thành phố.

Cần chuẩn bị gì khi đi du lịch Philippines?

Các bạn sẽ cần ghi chú lại một số những việc cần phải làm và chuẩn bị các vật dụng cần thiết để có được một chuyến đi đầy đủ nhất:

- Các giấy tờ cá nhân: Hộ chiếu (còn thời hạn là 6 tháng), visa du lịch Philippines (thời hạn phải trên 21 ngày), vé máy bay.

- Đổi tiền Philippines: Trước khi du lịch, bạn nên tham khảo về tỷ giá tiền Philippines để chuẩn bị chi phí cho cả chuyến đi. Các bạn có thể đổi tiền tại những chi nhánh ngân hàng hoặc tại các sân bay để đảm bảo uy tín.

- Sim du lịch: Ở Philippines sẽ có 2 nhà mạng lớn là Globe và Smart. Các bạn có thể chọn mua sim tại các cửa hàng tiện lợi ở Philippines, tuy nhiên, nếu mua sim tại Việt Nam thì mức giá sẽ rẻ hơn.

- Trang phục: bạn nên ưu tiên lựa chọn các trang phục thoải mái, mát mẻ vì khí hậu nơi đây khá nóng, Philippines cũng có khá nhiều điểm du lịch biển nên hãy đem theo đồ đi biển, bikini hoặc là các loại quần đi biển nhanh khô nhé!

Những thông tin về kinh nghiệm du lịch đến Philippines trong bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong suốt chuyến đi. Chắc chắn đây sẽ là điểm đến đáng để bạn trải nghiệm một lần trong đời.

Nguồn: Traveloka

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất