, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 30/09/2022, 00:01

Mai Phương Thúy và dàn người đẹp tự ti vì vòng 1 quá “khủng”, phải lên bàn mổ thu nhỏ

Trai Phan
Vòng 1 quá to khiến các mỹ nhân này gặp nhiều oái ăm trong công việc lẫn đời thường.

"Hoa hậu hở bạo" nhất Vbiz là biệt danh khán giả dành cho Mai Phương Thúy. Từ khi đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2006", cô đã chuộng phong cách sexy. Vòng 1 của người đẹp là 95cm.

Bên cạnh những thiết kế cắt xẻ, bó sát vòng 1, Mai Phương Thúy còn tự tin diện áo không nội y, khoe khéo vòng 1 lấp ló đầy gợi cảm.

Vì vòng 1 quá "khủng", nhiều lần Mai Phương Thúy suýt gặp sự cố hớ hênh trên sóng truyền hình. 

Nhiều tin đồn cho rằng Mai Phương Thúy can thiệp dao kéo để trùng tu vòng 1. Tuy nhiên, cô không lên tiếng về thông tin này. 

Ảnh đời thường gần đây của nàng hậu nóng bỏng nhất nhì làng giải trí Việt. 

"Hoa hậu Việt Nam 2006" cũng chuộng mốt "thả rông" khiến người xem bỏng mắt. 

Sau nhiều năm vào showbiz, nhan sắc của Mai Phương Thúy ngày càng mặn mà. Hiện cô dành chủ yếu thời gian cho công việc kinh doanh, thỉnh thoảng mới tham gia sự kiện giải trí.

Kaity Nguyễn nổi tiếng sau bộ phim “Em chưa 18”. Sở hữu nhan sắc lai Tây với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và đặc biệt là vòng 1 “khủng”, nữ diễn viên sinh năm 1999 sớm được xếp vào hàng mỹ nhân của điện ảnh Việt.

Vì vòng 1 quá "khủng" nên Kaity Nguyễn gặp nhiều trở ngại trong công việc lẫn cuộc sống. Từng có tin đồn diễn viên thu nhỏ vòng 1 bằng cách hút mỡ. Tuy nhiên cô lên tiếng bác bỏ.

Kaity Nguyễn cho hay, cô giảm 9kg nên 3 vòng cũng giảm theo, cơ thể trở nên cân đối.

Cùng với việc giảm cân thành công, sắc vóc của Kaity Nguyễn thăng hạng khá nhiều so với lúc mới vào nghề.

Tập luyện thể dục thường xuyên và ăn uống khoa học cũng là cách để mỹ nhân sinh năm 1999 giữ dáng. 

Ảnh đời thường gần đây của "mỹ nhân trăm tỷ" của nền điện ảnh Việt.

Võ Hoàng Yến cũng là trường hợp đi ngược với số đông khi thừa nhận từng phẫu thuật làm nhỏ vòng 1. 

Vòng 1 quá lớn khiến siêu mẫu gặp khó khăn khi diện váy. Mỗi lần xuất hiện trước đám đông, cô luôn lo sợ gặp sự cố hớ hênh. 

Võ Hoàng Yến nói đã trải qua 3 lần phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1. Cô lần lượt phẫu thuật tại Việt Nam, Thái Lan và đến lần thứ 3 ở Hàn Quốc, cô mới hài lòng.

Sau khi thu nhỏ vòng 1, Võ Hoàng Yến tự tin với các trang phục bikini, bó sát.

Vòng 1 của Võ Hoàng Yến hiện cân đối với cơ thể. Cô không còn gặp khó khăn khi diện đồ thiết kế, tự tin trước ống kính. 

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất