, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 17/12/2022, 11:44

Mang "rác" đến Phiên Chợ Xuân Lại Đây Sống Xanh để đổi quà

THÙY DUNG
"Đến hẹn lại lên", vào ngày 18/12 sắp tới, Lại Đây Eco Spring Fest - Phiên Chợ Xuân Lại Đây Sống Xanh do Lại Đây Refill tổ chức sẽ diễn ra tại Toong (địa chỉ: 198 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM)

Lại Đây Eco Spring Fest - Phiên Chợ Xuân Lại Đây Sống Xanh là một trong những giải pháp cho sự "thanh lọc" những món đồ, tăng vòng đời sử dụng đồ vật quanh bạn bằng cách trao đổi, chia sẻ với những chủ nhân mới. 

Một cuộc thăm dò trên toàn thế giới từ năm 2019 cho thấy 83% người dân sở hữu ít nhất 6 món quần áo không mặc lại. Mỗi năm có 350.000 tấn quần áo bị vứt bỏ. 200 năm là quãng thời gian để vải polyester phân rã khỏi tự nhiên; 30 - 40 năm là thời gian vải nilon phân huỷ. Với vải tổng hợp, quá trình đó kéo dài tận 20 - 40 năm.

Tại Phiên Chợ Xuân Lại Đây Sống Xanh sẽ có các gian hàng trao đổi, mua bán đồ cũ cá nhân như quần áo, phụ kiện thời trang, nón mũ, giày dép, túi xách, đồ dùng trang trí...; bán và giới thiệu các sản phẩm tái chế, upcycling;  giới thiệu các dịch vụ, giải pháp có thể cần cho lối sống bền vững, các dịch vụ trải nghiệm, hoạt động xanh như tour sinh thái, sống chậm, kết nối với thiên nhiên... gần TP.HCM; giới thiệu các dự án cộng đồng, phi lợi nhuận hướng đến môi trường - xã hội tốt đẹp hơn tại TP.HCM…

Bên cạnh đó là lớp học xanh “Phân loại rác tại nhà”; trò chuyện về Làm Đẹp cùng thiên nhiên; Workshop DIY Tự Tạo Hạnh Phúc: Chiếc Hộp Yêu Thương, Trang Trí Đá Năm Mới... Đặc biệt, mọi người có thể mang “rác” (pin cũ, bút bi cũ, ốp điện thoại cũ, đồ chơi cũ, quần jeans và áo sơ mi) đến sự kiện để đổi quà.

Ngoài ra, Lại Đây Refill còn phối hợp với Mạng Lưới Ung Thư Vú Việt Nam tổ chức hoạt động cắt tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư.

Lại Đây Refill là trạm dừng của những người quan tâm đến lối sống xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Lại Đây Eco Spring Fest - Phiên Chợ Xuân Lại Đây Sống Xanh được tổ chức hàng quý, theo chu kỳ Xuân - Hạ - Thu - Đông, nhằm lan tỏa lối sống bền vững.

"Từ 2018 đến nay, Lại Đây Refill đã tổ chức 15 phiên chợ tương tự, giúp tầm 30.000 - 50.000 món đồ cũ tìm được chủ nhân mới, tránh phải đi vào các khu chôn lấp" - chị Nguyễn Dạ Quyên - Sáng Lập & Điều Hành Lại Đây Refill Station cho biết.

Lại Đây Eco Spring Fest - Phiên Chợ Xuân Lại Đây Sống Xanh sẽ diễn ra từ 10:00 - 15:00 chủ nhật 18/12 tại Toong, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất