, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 20/12/2022, 19:58

"Mẹ Đoàn Dự" ăn vận kín đáo vẫn giữ được nét quyến rũ sau biến chứng phẫu thuật vòng 1

LÊ ANH
"Mẹ Đoàn Dự" - Từ Đông Đông thay đổi gu ăn vận kín đáo vẫn nhận được nhiều lời khen dù gợi cảm vốn là thương hiệu của cô.

Từ Đông Đông được biết đến là "Kim Kardashian phiên bản Trung" gắn liền với phong cách gợi cảm. Cô sinh năm 1990, gia nhập showbiz với vai trò là người mẫu sau đó lấn sân sang phim ảnh. Thời gian đầu, chân dài 9X xây dựng hình ảnh theo hướng quyến rũ. Cô chấp nhận đóng nhiều vai phụ trong các dự án phim không mấy tên tuổi. Hơn thế, người ta nhớ đến cô nhiều hơn với phong cách tai tiếng.

Vài năm gần đây, cô đã ăn vận tiết chế hơn và không còn chưng diện những thiết kế quá táo bạo khi đi dự sự kiện. Nhờ đó, cô nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Đặc biệt, tham gia diễn xuất trong bộ phim Thiên long bát bộ 2021 với vai diễn mẹ Đoàn Dự - Đao Bạch Phượng, Từ Đông Đông dành được nhiều lời khen. Thậm chí, cư dân mạng còn nhận xét, Đao Bạch Phượng của cô là phiên bản đẹp nhất trên màn ảnh.

Ở độ tuổi 32, Từ Đông Đông vẫn giữ được nét gợi cảm. Trang Sina bình luận, dù không mặc những trang phục gợi cảm, vẻ đẹp "phồn thực" của cô nàng vẫn được thể hiện rõ nét nhờ "cao tay" chọn những item tôn đường cong. 

Từ Đông Đông ăn vận kín đáo đi dự sự kiện, vẫn khoe được vóc dáng đẹp "trời ban".

Trước đó, hình ảnh diện monokini đi biển của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Thay đổi gu mặc giúp Từ Đông Đông nhận được sự yêu mến của khán giả.

Quyết tâm thay đổi lối ăn mặc để được khán giả nhớ đến qua các vai diễn, Từ Đông Đông khẳng định: "Là sự gợi cảm từ bỏ tôi, chứ tôi nào có đủ tư cách từ bỏ nó", cô viết trên trang cá nhân. Trước đó, Từ Đông Đông cũng bị tai biến sau ca phẫu thuật vòng 1 vì cắt bỏ u nang ngực tại một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Cô gần như bị nguy hiểm đến tính mạng và phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, phong cách gợi cảm đã trở thành thương hiệu của Từ Đông Đông.

Thay vì diện các thiết kế tôn vòng 1 như trước kia, Từ Đông Đông giờ chuộng váy áo có điểm nhấn để lộ vai trần, lưng ong nõn nà.

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất