, //, :: GTM+7

Mexico chỉ cho phép người dân sử dụng nước 6 tiếng mỗi ngày

LÊ KIÊN
(Reuters)
Ngày 3/6, các nhà chức trách cho biết, một thành phố ở bang biên giới Nuevo Leon, Mexico đang hạn chế việc tiếp cận nước hàng ngày đối với người dân, theo đó mọi người dân thành phố chỉ được sử dụng nước trong vòng 6 giờ đồng hồ để đối phó với đợt hạn hán lịch sử xảy ra trong khu vực.
Một phụ nữ bơm đầy nước vào các can chứa nước để gia đình sử dụng hàng ngày khi Thành phố Mexico và khu vực đô thị đang cạn kiệt nước. Ảnh: Reuters/Carlos Jasso.

Thành phố Monterrey, thuộc Nuevo Leon – một trung tâm kinh doanh lớn có khu vực đô thị hiện là nơi sinh sống của hơn 5,3 triệu người. Hiện tại, thành phố chỉ cho phép người dân sử dụng nước từ 4g sáng đến 10g sáng mỗi ngày. Trước đây, chính sách của thành phố là hạn chế sử dụng nước một ngày trong mỗi tuần, tùy thuộc vào từng địa điểm. 

Trong một cuộc họp báo, ông Juan Ignacio Barragan – giám đốc cấp nước thành phố cho biết: “Đây là động thái mới nhất của chính quyền nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong khu vực. Nhu cầu hiện nay đang vượt cung khoảng 2.5m3/giây.” 

Ông Barragan nhấn mạnh thêm, Bang Nuevo Leon là nơi có nền nhiệt độ cao, nhiệt độ ở đây có xung hướng ngày càng tăng, vượt lên mức trên 40oC (104 Fahrenheit). Nắng nóng đã khiến cho thành phố rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp bởi tình trạng hạn hán khắc nghiệt kéo dài từ tháng Hai. Khu vực này cũng đã chứng kiến lượng mưa thấp hơn dự kiến kể từ năm 2015. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1





Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất