, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 23/05/2022, 15:07

Mexico tăng cường sản xuất phân bón để hỗ trợ nông dân địa phương

LÊ KIÊN
(MSN)
Theo thông báo mới đây của Chính phủ Mexico, nước này sẽ đặt mục tiêu tăng sản lượng phân bón gấp ba lần nhằm hỗ trợ kế hoạch thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương và kiểm soát lạm phát giá tiêu dùng hiện nay.

Chính phủ Mexico hiện tại đang đầu tư vào nhà máy sản xuất phân bón với nỗ lực tăng sản lượng trong nước và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn phân bón nhập khẩu từ nước ngoài. Động thái này cũng nhằm đảm bảo mức giá hợp lý cho các mặt hàng lương thực quan trọng như gạo, ngô và đậu.

Theo số liệu điều chỉnh do cơ quan thống kê quốc gia công bố, tính đến hết tháng 4, giá tiêu dùng của Mexico đã tăng 7.68%, và riêng trong tháng 5 đã tăng 0.54%. 

Trong một vài cuộc hội đàm với các nhà sản xuất phân bón, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cho biết, Chính phủ sẽ áp dụng một chương trình cung cấp phân bón miễn phí cho nông dân. Hoạt động này sẽ được mở rộng tại nhiều địa phương lân cận bao gồm Campeche, Quintana Roo, Tabasco và Veracruz.

“Chúng ta phải sản xuất phân bón hữu cơ, bởi lẽ về mặt lý thuyết nó rất tốt và những gì liên quan đến tự nhiên cũng rất thân thiện. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải tăng sản lượng phân bón vô cơ để đảm bảo kế hoạch thúc đẩy sản xuất nông nghiệp”. - Ông Lopez Obrador phát biểu tại sự kiện thúc đẩy chiến dịch tăng sản lượng của Chính phủ. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều



Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Chnam Thmay diễn ra từ 13-16/4.


Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất